1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc gia thành viên NATO cảnh báo về nguy cơ bùng phát chiến sự với Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao Romania, nước thành viên NATO, cảnh báo về kịch bản chiến sự với Nga có thể bùng phát.

Quốc gia thành viên NATO cảnh báo về nguy cơ bùng phát chiến sự với Nga - 1

Các binh sĩ Romania (Ảnh: NATO).

Newsweek đưa tin, Romania ngày 1/2 đã trở thành quốc gia NATO mới nhất cảnh báo về nguy cơ chiến sự có thể bùng phát với Nga.

Tướng Gheorghiță Vlad, Bộ trưởng Quốc phòng Romania, cho biết đất nước của ông hiện chưa chuẩn bị cho viễn cảnh chiến sự với Nga và cảnh báo rằng họ cần phải chuẩn bị sẵn sàng trước một mối đe dọa nghiêm trọng như vậy.

Tuần trước, Tướng Patrick Sanders, tư lệnh quân đội Vương quốc Anh, kêu gọi chính quyền chuẩn bị cho một chiến dịch huy động quân do khả năng cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể lan sang các nước khác.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết trong một cuộc phỏng vấn công bố ngày 19/1 rằng một cuộc tấn công của Nga vào NATO có thể xảy ra trong vòng "5 đến 8 năm tới", trong khi Đô đốc Hà Lan Rob Bauer hồi tháng 1 cảnh báo NATO cần phải trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Tướng Romania Vlad cho rằng Nga đã trở thành "một thách thức cho trật tự thế giới và cuộc chiến của Moscow ở Ukraine là cuộc chiến chống lại thế giới dân chủ".

Ông cảnh báo "người dân Romania, giống như toàn bộ người dân ở Liên minh châu Âu, của châu Âu, cần phải quan ngại" trước kịch bản chiến sự với Nga có thể bùng phát.

Theo ông, nếu Nga thắng ở Ukraine, "mục tiêu tiếp theo của Moscow có thể là Moldova. Chúng ta có thể sẽ chứng kiến sự căng thẳng ở khu vực Tây Balkan. Tôi cho rằng, chính sách của Nga sẽ leo thang trong tương lai gần".

Ngoài ra, ông Vlad cũng bày tỏ lo ngại về năng lực chiến đấu của Romania, cho rằng việc nước này thiếu hoạt động nghĩa vụ quân sự bắt buộc là lý do khiến họ không trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Ông đề xuất về chương trình huấn luyện quân sự cơ bản tự nguyện cho nam và nữ từ 35 tuổi trở xuống. Tướng Romania cũng kêu gọi các nước NATO xem xét bắt đầu nghĩa vụ quân sự tự nguyện, đồng thời kêu gọi các đồng minh tăng cường kho vũ khí.

Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng những đồn đoán ở phương Tây về kịch bản Nga có thể tấn công các quốc gia NATO một khi xung đột Ukraine kết thúc chỉ là hư cấu.

Ngoại trưởng Nga nói rằng những tuyên bố như vậy là vô lý đối với bất kỳ ai hiểu về lịch sử và mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt Nga thực hiện ở Ukraine "mà chúng tôi đã công bố một cách công khai và không che giấu".

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow không có kế hoạch tấn công vào NATO.

Mặt khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 27/1 cảnh báo về "hậu quả thảm khốc" khi 90.000 binh sĩ NATO và Thụy Điển tập trận gần biên giới Nga trong thời gian tới. 

"Trong vài tháng, lực lượng gồm 90.000 quân từ 31 quốc gia thành viên NATO, cùng Thụy Điển, sẽ hoạt động tích cực gần biên giới Nga trên khu vực từ Na Uy đến Romania. Bước đi này cố tình nhằm leo thang căng thẳng, tăng nguy cơ xảy ra sự cố quân sự và cuối cùng có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc cho châu Âu", bà Zakharova cảnh báo.

Theo bà Zakharova, cuộc tập trận của NATO "mang tính chất khiêu khích". Bà khẳng định Nga "không có kế hoạch tấn công các nước NATO", bất chấp lo ngại xung đột toàn cầu sẽ leo thang nếu Nga giành chiến thắng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine