Tiêm kích F-16 của Ukraine áp sát điểm nóng Kursk
(Dân trí) - Trong những ngày gần đây, các tiêm kích F-16 Ukraine do phương Tây viện trợ gia tăng hoạt động gần khu vực biên giới Kursk của Nga.
Các máy bay F-16 trên bầu trời Ukraine (Ảnh: Reuters).
Nếu trước đó, những máy bay này cất cánh từ sân bay Vasylkiv chỉ giới hạn trong các chuyến bay đến biên giới vùng Sumy thì giờ đây, sự hiện diện của chúng ngày càng được ghi nhận ở khu vực lân cận lãnh thổ Nga.
Trong các hoạt động như vậy, F-16 thường được hộ tống bởi 2 chiếc MiG-29. Điều này cho thấy Ukraine đang sử dụng phối hợp các loại máy bay khác nhau để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.
Cách đây vài ngày, một chiếc F-16 và 2 tiêm kích MiG-29 cất cánh từ căn cứ ở Vasilkov, sau đó một máy bay MiG-29 thả 2 quả bom dẫn đường gần Sverdlikovo ở vùng Kursk.
Tình tiết trên cho thấy máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine không chỉ tăng tần suất mà còn thay đổi tính chất nhiệm vụ, bao gồm cả các cuộc tấn công vào mục tiêu trong lãnh thổ Nga.
Ukraine dường như đang tăng cường sử dụng công nghệ tiên tiến của phương Tây kết hợp với đội máy bay hiện có để nâng cao năng lực trên không.
Ngoài các hoạt động trên không, Ukraine tiếp tục tăng cường lực lượng ở khu vực biên giới, tập trung lực lượng dự bị ở vùng Sumy. Tiểu đoàn 6 thuộc Cơ quan Vận tải Đặc biệt Quốc gia đang được tích cực thành lập tại trung tâm huấn luyện số 169 ở Desna.
Quân số của đơn vị dự kiến lên tới 400 người và đến ngày 2/3, tiểu đoàn sẽ được điều động đến vùng Sumy để củng cố vị trí.
Sự tập trung quân này cho thấy mong muốn của Kiev trong việc củng cố lợi ích ở khu vực Kursk, nơi lực lượng Ukraine duy trì chiến dịch tấn công kể từ tháng 8 năm ngoái, đồng thời có thể mở đường cho các cuộc tấn công mới vào những khu vực khác như Vovchansk.
Ukraine đã nhận được hàng chục máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất từ các đối tác phương Tây như Hà Lan, Đan Mạch. Những máy bay này đã nhiều lần thực hiện vai trò phòng không, đối phó các cuộc tấn công hàng loạt của Nga vào các thành phố và cơ sở hạ tầng.
Hiện tại, các phi công Ukraine tiếp tục huấn luyện F-16 ở một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ. Kiev cũng kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm máy bay chiến đấu hiện đại.
Không quân Ukraine tháng trước cho biết lần đầu tiên trong lịch sử, máy bay F-16 do phi công của họ điều khiển đã bắn hạ 6 tên lửa hành trình của Nga trong nhiệm vụ duy nhất vào tháng 12/2024.
Sự xuất hiện của F-16 gần tiền tuyến khẳng định sự sẵn sàng của Không quân Ukraine trong việc sử dụng các khí tài hàng không mới nhất trong các hoạt động chủ chốt.
Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga từ tháng 8 năm ngoái. Kiev đang tìm cách duy trì kiểm soát lãnh thổ ở đây để có được vị thế tốt hơn trong các cuộc đàm phán tiềm năng với Nga.