1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Syria có đủ sức kháng cự nếu Mỹ tấn công?

(Dân trí) - Trước những động thái dồn dập của phương Tây hòng chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự, chính quyền Syria tuyên bố có đủ phương tiện để phòng thủ và “sẽ khiến mọi người ngạc nhiên”. Vậy thực sự tiềm lực quân sự của nước này mạnh ra sao?

Xe tăng quân đội Syria truy kính phe nổi dậy tại tỉnh Latakia
Xe tăng quân đội Syria truy kích phe nổi dậy tại tỉnh Latakia

Không lâu sau khi ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố hôm 26/8 việc vũ khí hóa học được sử dụng tại Syria là “không thể chối cãi”, và rằng Washington có rất ít nghi ngờ rằng chính quyền Syria đã sử dụng vũ khí hóa học để tấn công dân thường, phía Syria đã đáp trả với tuyên bố cứng rắn.

Tại một cuộc họp báo, bộ trưởng ngoại giao nước này Walid al-Moallem tuyên bố, cáo buộc của Mỹ rằng Syria sử dụng vũ khí hóa học là “hoàn toàn sai”. Đồng thời khẳng định sẽ đáp trả nếu bị Mỹ tấn công. “Chúng tôi có phương tiện để tự bảo vệ bản thân và sẽ khiến mọi người ngạc nhiên”, ông al-Moallem khẳng định trước các phóng viên tại Damascus.

Vậy sự thực tiềm lực quân đội Syria mạnh ra sao? Hãng tin AFP mới đây đã có bài phân tích dựa trên bản báo cáo Cán cân quân sự 2013, do Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế tại London (IISS) xuất bản hồi tháng 3.

Về quân số, trên danh nghĩa, quân đội nước này có 178.000 binh sỹ, bao gồm 110.000 lính bộ, 5000 lính hải quân, 27.000 lính không quân và 36.000 lính phòng không.

Năm 2009, tổng quân số được ước tính vào khoảng 325.000 người, trong đó 220.000 là bộ binh. “Sức mạnh danh nghĩa trước nội chiến của quân đội có thể đã giảm một nửa, do các nguyên nhân: đào ngũ, bỏ trốn và thương vong”, các chuyên gia của IISS nhận định.

“Hầu hết các đội quân giờ đều xuống sức. Một số lữ đoàn được cho là đã bị giải thể do thiếu sự tin cậy chính trị hoặc bị thương vong nặng”.

Do bị giải tán khi nội chiến nổ ra, IISS cho biết không thể ước tính chính xác sức mạnh của các lực lượng bán quân sự, vốn giữ vai trò quan trọng trong cuộc chiến. Năm 2009, con số này được IISS ước tính vào khoảng 108.000 người, trong đó có 100.000 dân quân phổ thông và 8000 hiến binh.

Về lực lượng dự bị, bộ binh Syria có khoảng 314.000 lính. Hải quân có 4000 lính, không quân có 10.000 lính và phòng không có 20.000 lính.

Về cấu trúc, trên nguyên tắc, lực lượng lính bộ có 7 sư đoàn thiết giáp, 3 sư đoàn pháo cơ giới, 2 sư đoàn đặc nhiệm và một lực lượng Vệ binh cộng hòa, ra đời năm 1976, chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia.

Sức chiến đấu của lực lượng đặc nhiệm và Vệ binh cộng hòa được cho là hơn hẳn bộ binh thông thường.

Về khí tài, quân đội Syria chủ yếu được trang bị vũ khí do Nga sản xuất, bao gồm 4950 xe tăng trước khi cuộc nội chiến nổ ra. Tuy vậy “một lượng đáng kể xe thiết giáp đã bị thiệt hại, trong khi lực lượng không quân cũng đã mất một số chiến đấu cơ và trực thăng”.

Syria có kho tên lửa lớn, với bộ chỉ huy được đặt tại thành phố Aleppo ở phía Bắc.

Hải quân Syria có 2 tàu khu trục, trong khi không quân về lý thuyết có 365 máy bay, chủ yếu được sản xuất từ thời Xô Viết. Năm 2009, số lượng chiến đấu cơ của nước này từng là 555 chiếc.

“Mức độ sẵn sàng chiến đấu của một bộ phận đáng kể các chiến đấu cowe của không quân có khả năng ở mức thấp”, IISS nhận định.

Các đơn vị phòng không dường như là những người ít bị ảnh hưởng nhất bởi cuộc nội chiến tại Syria, và được trang bị vài nghìn tên lửa đất đối không của Nga, bao gồm một số mẫu khá mới và hiệu quả.

Thanh Tùng
Theo AFP