1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Anh nói Nga phải dùng "linh kiện tủ lạnh" để chế tạo vũ khí

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một nhà ngoại giao cấp cao của Anh cho rằng quân đội Nga có thể đang phải dùng linh kiện tháo từ tủ lạnh cũ để chế tạo vũ khí cho cuộc chiến ở Ukraine.

Quan chức Anh nói Nga phải dùng linh kiện tủ lạnh để chế tạo vũ khí - 1

Bộ trưởng Sergey Shoigu thị sát nhà máy kỹ thuật Arzamas ở Vùng Nizhny Novgorod (Ảnh minh họa: Bộ quốc phòng Nga).

James Kariuki, phó đại diện thường trực của Vương quốc Anh tại Liên hợp quốc, cho rằng cuộc xung đột với Ukraine dường như đã buộc Nga phải sử dụng thiết bị lấy từ tủ lạnh cũ để chế tạo vũ khí.

Theo ông Kariuki, quân đội Nga có thể đã bị "lùi lại 18 năm" sau gần 2 năm nổ ra chiến sự với nước láng giềng.

Ông Kariuki nói: "Quá trình hiện đại hóa quân đội của Nga đã bị lùi lại 18 năm. Bây giờ ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đang tháo dỡ các bộ phận của tủ lạnh (để chế tạo vũ khí). Và điều đó để làm gì? Để mất hơn một nửa diện tích đất mà họ đã kiểm soát được kể từ tháng 2/2022 và mất 20% Hạm đội Biển Đen?"

"Cuộc chiến này không có lợi cho bất cứ bên nào, không cho người Nga, cũng không cho người Ukraine", ông nhận định.

Ông Kariuki cũng cáo buộc Nga nhập khẩu vũ khí từ Triều Tiên và Iran để duy trì cuộc chiến. Nga nhiều lần phủ nhận những tuyên bố này, cho rằng họ có khả năng sản xuất quốc phòng phục vụ nhu cầu của quân đội.

Hiện không rõ ông Kariuki nói Nga chế tạo vũ khí nào bằng cách sử dụng các bộ phận lấy được từ tủ lạnh.

Nga chưa bình luận về những thông tin này. Rất khó để một bên thứ 3 xác nhận các tuyên bố khi thiếu đi những bằng chứng cụ thể.

Trước đó, Ukraine và phương Tây nhiều lần nói Nga cạn kiệt vũ khí và tên lửa, nhưng Moscow vẫn thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn, gây ra không ít thiệt hại cho đối phương.

Mặt khác, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã tăng đáng kể năng lực sản xuất vũ khí và thiết bị vào năm ngoái, bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương Tây tác động mạnh mẽ tới Moscow trong việc mua sắm, đảm bảo nguồn cung linh kiện.

Trong năm 2023, hãng thông tấn Tass của Nga cho biết, nước này đã sản xuất được hơn 22.000 máy bay không người lái, 2.200 xe chiến đấu bọc thép, 1.400 xe tên lửa và pháo binh, 1.400 xe bọc thép và hơn 10.600 phương tiện khác.

Năm ngoái, nguồn tin từ giới chức NATO cho hay, Nga đang trên đà sản xuất hơn 2 triệu quả đạn pháo mỗi năm, tăng gấp đôi tốc độ sản xuất trung bình trước khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Các nguồn tin cho biết, sản xuất quân sự của Nga thậm chí còn vượt xa mức trước khi chiến sự với Ukraine bùng phát. Chi phí sản xuất ở Nga cũng thấp hơn nhiều so với phương Tây.

Giới chức phương Tây dường như lo ngại về việc Nga gia tăng sản xuất đạn pháo sẽ khiến nỗ lực phản công trong tương lai của Ukraine trở nên thách thức hơn nữa. 

Trong khi đó, doanh số xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm đáng kể trong thời gian qua khi ngành quốc phòng nước này sắp xếp lại trọng tâm, ưu tiên cung cấp tài nguyên cho lực lượng quân sự đang tham chiến ở Ukraine.

Sự thay đổi này gây ra hậu quả là lĩnh vực quốc phòng bị giảm đáng kể doanh thu, gây thêm căng thẳng tài chính cho Điện Kremlin.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine