1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phương Tây cấp tập viện trợ giúp Ukraine đối phó "vũ khí mùa đông" của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ, Đức và một số nước khác đang xem xét kế hoạch cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine trong bối cảnh Kiev phải đối mặt với mùa đông khó khăn sắp tới.

Phương Tây cấp tập viện trợ giúp Ukraine đối phó vũ khí mùa đông của Nga - 1

Quân đội Mỹ bắn thử tên lửa đất đối không Patriot (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 29/11 cam kết chuyển giao thêm xe tăng Gepard cho Ukraine. "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để cung cấp hệ thống vũ khí rất hiệu quả cho Ukraine", ông Scholz cho biết trong cuộc họp báo chung với các tổ chức kinh tế và tài chính thế giới.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Scholz, đề cập các cuộc không kích của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Theo người phát ngôn chính phủ Đức Steffen Hebestreit, Thủ tướng Scholz đã lên án các cuộc tập kích, đồng thời đảm bảo sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Cho đến nay, Đức đã cung cấp khoản hỗ trợ tài chính ngắn hạn trị giá khoảng 56 triệu Euro (khoảng 58 triệu USD) để giúp Ukraine sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng bị tấn công. Đức cũng cung cấp hơn 350 máy phát điện cho Ukraine trong bối cảnh nước này bị mất điện do các trận tập kích của Nga.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ ngày 29/11 cũng tiết lộ, nước này đang xem xét cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine để hỗ trợ năng lực phòng không của Kiev trước các cuộc tập kích của Nga.

"Mọi khả năng đều đang được xem xét", quan chức Mỹ cho biết khi được hỏi liệu Mỹ có đang cân nhắc gửi các tổ hợp Patriot tới Ukraine hay không. "Patriot là một trong những hệ thống phòng không đang được xem xét", quan chức Mỹ nói thêm.

Quan chức quốc phòng Mỹ tuyên bố năng lực phòng không Ukraine là "ưu tiên hàng đầu" của Mỹ. "Chúng tôi đang xem xét mọi khả năng có thể giúp Ukraine đối phó các cuộc tấn công của Nga", quan chức Mỹ nhấn mạnh.

Theo một thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, nước này sẽ cung cấp 53 triệu USD để hỗ trợ hệ thống điện của Ukraine sau các trận tập kích. Khoản viện trợ này sẽ được dùng để "mua các thiết bị điện quan trọng" và "nhanh chóng được chuyển đến Ukraine trong trường hợp khẩn cấp để giúp người dân vượt qua mùa đông".

Trong bài bình luận được đăng trên Bloomberg hôm 29/11, James Stavridis, cựu quan chức quân sự cấp cao của NATO và là đô đốc Hải quân Mỹ, cho biết các lãnh đạo NATO đang xem xét khả năng cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu tiên tiến. Theo ông Stavridis, khối này có thể gửi các máy bay chiến đấu như MiG-29 do Liên Xô thiết kế, hiện được sử dụng ở Ba Lan, cũng như các máy bay F-16 dư thừa của Mỹ, mà ông mô tả là máy bay chiến đấu đa năng có thể học để sử dụng dễ dàng.

Đô đốc đã nghỉ hưu cũng gợi ý rằng phương Tây cuối cùng sẽ thực hiện yêu cầu của Tổng thống Zelensky về việc đóng cửa không phận Ukraine và cung cấp các hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại, cũng như hệ thống phòng không Iron Dome do Israel sản xuất và hệ thống Patriot của NATO.

Các nước đồng minh cho đến nay đã cung cấp nhiều loại vũ khí trị giá hàng tỷ USD cho Ukraine. Kiev đang kêu gọi tăng cường viện trợ các hệ thống phòng không, xe tăng và tên lửa tầm xa trong bối cảnh Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo "Nga đang sử dụng mùa đông như vũ khí chiến tranh".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước cáo buộc Nga "muốn biến giá rét trong mùa đông thành vũ khí hủy diệt hàng loạt". Thị trưởng thành phố Kiev, ông Vitali Klitschko, cảnh báo thủ đô Ukraine sẽ phải đối mặt với "mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ Thế chiến 2" sau trận tập kích của Nga. 

Nga bắt đầu nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Ukraine từ đầu tháng 10 sau khi cáo buộc Kiev tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Moscow, trong đó có cây cầu chiến lược Crimea. Theo Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine đã bị vô hiệu hóa sau các trận tập kích tên lửa của Nga.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine