1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe kháng chiến tuyên bố tiêu diệt 600 tay súng Taliban

Minh Phương

(Dân trí) - Lực lượng kháng chiến ở Panjshir, Afghanistan cho biết, Taliban đã tổn thất nặng nề khi tấn công vào thành trì cuối cùng này mặc dù Taliban trước đó tuyên bố Panjshir đã thất thủ.

Phe kháng chiến tuyên bố tiêu diệt 600 tay súng Taliban - 1

Lực lượng kháng chiến ở Panjshir (Ảnh: AFP).

"Khoảng 600 tên khủng bố Taliban đã bị tiêu diệt ở các quận của Panjshir kể từ sáng nay (4/9). Hơn 1.000 tay súng Taliban bị bắt hoặc ra đầu hàng", Sputnik dẫn lời người phát ngôn Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRF) Fahim Dashti cho hay. Người phát ngôn NRF cho biết thêm, Taliban đang gặp vấn đề chi viện từ các tỉnh khác của Afghanistan.

Taliban hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Thông tin được đưa ra không lâu sau khi Taliban tuyên bố đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Panjshir - thành trì cuối cùng ở Afghanistan. Tuy nhiên, phe kháng chiến đã bác bỏ tuyên bố đó và khẳng định lực lượng của họ vẫn tiếp tục chiến đấu dù tình hình có khó khăn hơn do bị Taliban tấn công từ nhiều phía.

Trong thông báo mới nhất, người phát ngôn Taliban Bilal Karimi hôm 4/9 viết trên Twitter rằng, Taliban đã chiếm quyền kiểm soát 4 quận của Panjshir gồm Khinj, Unabah, Shotul và Paryan.

Panjshir là thành trì của phe kháng chiến do Ahmad Massoud, con trai một thủ lĩnh kháng chiến huyền thoại Afghanistan, dẫn đầu. Hơn một tuần trở lại đây, sau khi các cuộc hòa đàm đổ vỡ, Taliban với lợi thế áp đảo về quân số và khí tài đã bắt đầu tấn công mạnh vào Panjshir với mục tiêu giành kiểm soát vùng lãnh thổ cuối cùng này ở Afghanistan. Theo truyền thông địa phương, lực lượng kháng chiến ở Panjshir với khoảng 6.000 người và kho vũ khí hạn chế hơn đã đẩy lùi được các cuộc tấn công này.

Nguồn tin của Aljazeera ngày 4/9 cho biết, đà tấn công của Taliban đang bị cản trở bởi các bẫy mìn ở Panjshir. Theo đó, phe kháng chiến được cho là đã gài mìn ở các tuyến đường dẫn vào thủ phủ Bazarak của Panjshir và nhiều địa điểm khác. Lực lượng của Taliban khi tiến vào Panjshir phải dè chừng và tìm cách vô hiệu hóa mìn.

Ngoài ra, theo Sputnik, những ngày gần đây, phe kháng chiến bắt đầu thay đổi chiến thuật. Tận dụng lợi thế địa hình phức tạp của Panjshir, họ giả vờ rút lui để dụ các tay súng Taliban tiến vào các vị trí bị phục kích bằng tổ hợp pháo. Chiến thuật này nhằm tiêu hao lực lượng của Taliban.

Giữa lúc cả Taliban và phe kháng chiến tuyên bố giành ưu thế ở Panjshir, tại thủ đô Kabul, hàng chục người thiệt mạng và bị thương sau khi các tay súng Taliban bắn chỉ thiên như pháo hoa để ăn mừng đà thắng thế ở Panjshir vào tối 3/9.

Taliban chưa giải thích về các vụ nổ súng chỉ thiên gây thương vong, nhưng người phát ngôn lực lượng này, ông Zabihullah Mujahid, đã lên tiếng chỉ trích hành động của các tay súng. "Đạn có thể gây hại cho dân thường, vì vậy đừng bắn chỉ thiên một cách tùy tiện", ông Mujahid kêu gọi trên Twitter.

Taliban giành quyền kiểm soát hầu hết Afghanistan hôm 15/8. Kể từ đó, lực lượng này tìm cách đàm phán với phe kháng chiến ở Panjshir. Tuy nhiên, Taliban đã không chấp nhận các yêu cầu mà phe kháng chiến đưa ra trong đó có yêu cầu đại diện phe kháng chiến phải chiếm 30% thành phần nội các mà Taliban sắp lập ra. Taliban cho rằng đề nghị này là vô lý, và chỉ chấp nhận trao một đến hai vị trí trong nội các. Những bất đồng này có thể là một phần trong các lý do khiến Taliban đến nay đã nhiều lần trì hoãn công bố chính quyền mới ở Afghanistan

Taliban nổ súng ăn mừng sau tuyên bố kiểm soát Panjshir