Ông Zelensky: Ukraine sẽ "mất quân đội" nếu tổ chức bầu cử vào lúc này
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu lý do ông phản đối tổ chức bầu cử vào thời điểm này sau khi Mỹ kêu gọi Kiev làm như vậy.
![Ông Zelensky: Ukraine sẽ mất quân đội nếu tổ chức bầu cử vào lúc này - 1 Ông Zelensky: Ukraine sẽ mất quân đội nếu tổ chức bầu cử vào lúc này - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/zaVJ_0KzwpYX_cnREzFhioxD7ao=/thumb_w/1020/2025/02/10/spdulxemnzlxhctoxc7hqxsgv4-1733014889460-1739157438845.jpg)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).
Trả lời ITV News, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng nếu thiết quân luật bị đình chỉ trước khi chiến sự với Nga kết thúc để tổ chức bầu cử, Ukraine sẽ mất quân đội. Theo ông, đây là kịch bản mà Nga sẽ tận dụng để tiếp tục tấn công.
"Về vấn đề bầu cử, mọi thứ đều rõ ràng. Hơn bất cứ điều gì, tất cả chúng ta đều muốn chiến sự kết thúc và chúng ta có thể tổ chức bầu cử. Tuy nhiên, chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn, người dân của chúng tôi phản đối bầu cử, tất cả mọi người đều phản đối nó.
Bầu cử vào thời điểm này có ý nghĩa gì? Hiện tại - tôi hoàn toàn không sợ bầu cử - nhưng điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta cần chấm dứt thiết quân luật hoặc đình chỉ nó. Nếu chúng ta đình chỉ thiết quân luật, chúng ta sẽ mất quân đội. Và về nguyên tắc, điều đó sẽ khiến Nga vui mừng. Chúng ta sẽ mất khả năng chiến đấu, mất tinh thần, đó là điều sẽ xảy ra. Và theo luật, bạn không thể giữ quân đội lại, đó là thực tế", ông giải thích.
"Mọi người sẽ quay trở về nhà (từ quân đội) và họ có toàn quyền để làm vậy. Và về mặt tinh thần, ngay cả những người không trở về, điều đó cũng giống như một khoảng dừng. Và Nga chắc chắn sẽ lợi dụng điều này để phản công", ông nhấn mạnh.
Ông Zelensky một lần nữa nhấn mạnh sự khó khăn trong việc tổ chức bỏ phiếu của những công dân đang phục vụ trong quân đội, những người ở các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát và hàng triệu người Ukraine buộc phải di tản ra nước ngoài.
"Bạn sẽ thấy, nếu có bầu cử và những người ở nước ngoài không thể bỏ phiếu, hoặc những người trong các vùng lãnh thổ tạm thời bị kiểm soát không thể tham gia, Nga sau đó sẽ nói là họ không tin vào cuộc bầu cử này. Mặc dù tôi không quan tâm đến ý kiến của họ, nhưng họ vẫn sẽ nói rằng cuộc bầu cử này không hợp pháp.
Làm sao những người ở các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát có thể bỏ phiếu một cách công bằng? Điều đó sẽ giống như cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra ở Crimea. Tại sao Nga muốn điều đó? Chính vì lý do đó, sự bất ổn hoàn toàn ở Ukraine. Đó là lý do tại sao tôi sẽ rất cẩn trọng với vấn đề này", ông Zelensky cho biết.
Hiện tại, bầu cử bị cấm theo lệnh thiết quân luật mà Ukraine áp đặt sau khi xung đột nổ ra với Nga vào năm 2022.
Theo quy định của Hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky chấm dứt từ ngày 21/5 năm ngoái.
Theo kế hoạch ban đầu, một cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra tại Ukraine vào ngày 31/3/2024 để chọn ra người kế nhiệm ông Zelensky. Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết, Ukraine sẽ không tổ chức bất kỳ một cuộc bầu cử nào trong giai đoạn thiết quân luật như hiện nay.
Trước đó, Đặc phái viên về vấn đề Ukraine của Tổng thống Trump Keith Kellogg nói rằng Mỹ muốn Ukraine tổ chức bầu cử, có thể vào cuối năm nay, đặc biệt nếu Kiev có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga trong vài tháng tới.
Quan chức Mỹ lập luận rằng hầu hết các quốc gia dân chủ đều tổ chức bầu cử trong thời chiến và việc tổ chức bầu cử sẽ củng cố nền dân chủ của Ukraine.