Ukraine rút ngắn ưu thế hỏa lực áp đảo của Nga, thừa nhận binh sĩ kiệt sức
(Dân trí) - Nhân dịp tròn một năm đảm nhiệm cương vị Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, tổng kết những thành tựu của Kiev trên chiến trường trong thời gian qua.
![Ukraine rút ngắn ưu thế hỏa lực áp đảo của Nga, thừa nhận binh sĩ kiệt sức - 1 Ukraine rút ngắn ưu thế hỏa lực áp đảo của Nga, thừa nhận binh sĩ kiệt sức - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/usNUvmLgpJjMzTb9OSpqYCUeWrk=/thumb_w/1020/2025/02/09/4720420709114960344792162458189319077999647n-1739106170557.jpg)
Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi (Ảnh: Facebook).
Trong bài viết trên Facebook, ông Syrskyi nhấn mạnh những tiến triển quan trọng trong quân đội, đặc biệt là sự cải thiện trong năng lực pháo binh so với quân đội Nga.
"Một năm trước, pháo binh Nga có lợi thế áp đảo với tỷ lệ 10/1 so với Ukraine. Ngày nay, con số đó đã giảm xuống còn gần 2/1", ông Syrskyi cho biết.
Do xung đột Nga - Ukraine phần lớn diễn ra trên bộ, nên pháo binh từ lâu được xem là "vua chiến trường" do sự cần thiết của hỏa lực để áp đảo phía còn lại. Nếu tuyên bố của tướng Ukraine là chính xác, Kiev đã gần như bắt kịp Nga về pháo binh, làm giảm đáng kể lợi thế của đối phương trong cuộc chiến tiêu hao.
Dù đạt được những bước tiến đáng kể trong tác chiến bằng UAV và hệ thống phòng không, Ukraine vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí và đạn dược. Các gói viện trợ từ phương Tây liên tục bị trì hoãn do những tranh luận nội bộ giữa các đồng minh, gây ảnh hưởng đến hoạt động quân sự. Tính đến cuối năm 2024, chỉ khoảng một nửa số viện trợ Mỹ cam kết được chuyển giao, do lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột và sự cạn kiệt kho dự trữ vũ khí.
Ông nhấn mạnh vai trò tiên phong của Ukraine trong tác chiến bằng UAV, với hơn 1,3 triệu UAV được triển khai cho các đơn vị tiền tuyến. Ukraine cũng đã thành lập Bộ Tư lệnh Lực lượng không người lái độc lập đầu tiên trên thế giới. Theo ông Syrskyi, các UAV Ukraine đã tấn công hơn 461.000 mục tiêu trong năm qua.
Dưới sự chỉ huy của ông, quân đội Ukraine đã thực hiện 377 đợt tấn công vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga, trong khi lực lượng phòng không đã đánh chặn 9.200 mối đe dọa từ trên không, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2023.
Tuy nhiên, ông Syrskyi cũng thừa nhận áp lực ngày càng lớn mà binh sĩ Ukraine phải đối mặt sau thời gian dài chiến đấu.
"Tôi biết rằng các binh sĩ Ukraine đang vô cùng kiệt sức", ông viết, nhắc đến việc nhiều người đã tham chiến suốt 11 năm, trong đó 3 năm gần đây là những trận chiến liên tục mà không có thời gian nghỉ ngơi.
Dù vậy, ông khẳng định Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng. "Có khó khăn không? Có. Nhưng chúng tôi nhận thức rõ những thách thức và đang làm mọi thứ có thể để vượt qua", ông khẳng định.
Ngoài ra, ông cũng nêu các ưu tiên khi chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm: Bảo toàn lực lượng, tăng cường tấn công tầm xa, chuẩn bị kỹ lưỡng lực lượng, gây tổn thất cho Nga ngay trên lãnh thổ của họ, tác chiến linh hoạt, không chỉ phòng thủ, cải tiến để giành chiến thắng, tăng cường năng lực chiến đấu và đoàn kết.
Ông Syrskyi nhấn mạnh rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine đã xây dựng và đang triển khai một chương trình toàn diện nhằm bảo vệ tính mạng của binh sĩ.
Chương trình này tập trung vào ba lĩnh vực chính: Hiện đại hóa quân đội, cải thiện chương trình huấn luyện cho các binh sĩ Ukraine, nâng cao chất lượng chăm sóc y tế ở mọi giai đoạn. Một yếu tố quan trọng khác trong chương trình là vai trò và hành động của chỉ huy các đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ binh sĩ.