1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Ukraine nói sẽ không bầu cử tổng thống tới khi chiến tranh với Nga kết thúc

Anh Minh

(Dân trí) - Sau khi cuộc xung đột với Nga bùng nổ, Ukraine đã áp đặt lệnh thiết quân luật nên các cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội và địa phương đều bị cấm tổ chức ở quốc gia này.

Ukraine nói sẽ không bầu cử tổng thống tới khi chiến tranh với Nga kết thúc - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Ukraine sẽ không tổ chức bầu cử cho đến khi cuộc chiến tranh với Nga kết thúc", Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày 4/2.

Bà Markarova đưa ra tuyên bố trên sau khi ông Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine và Nga, kêu gọi Kiev tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống vào cuối năm nay, đặc biệt nếu nước này đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Moscow.

Các cuộc bầu cử đã bị cấm tổ chức ở Ukraine trong thời gian thiết quân luật, sắc lệnh có hiệu lực kể từ khi Nga bắt đầu tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" năm 2022.

Theo bà Markarova, Mỹ vẫn chưa thảo luận với Ukraine về sự cần thiết phải tổ chức bầu cử vào cuối năm 2025.

"Ukraine và Mỹ là những quốc gia tự do. Mọi người đều có quyền nói lên suy nghĩ của mình. Nếu vấn đề này được giải quyết, chắc chắn chúng tôi sẵn sàng thảo luận về vấn đề này. Chúng tôi sẽ rất vui nếu các cuộc bầu cử được tổ chức tại Ukraine vì điều đó có nghĩa là chúng tôi đã giành chiến thắng trong cuộc chiến này", bà Markarova cho biết.

Theo lệnh thiết quân luật, các cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội và địa phương đều bị cấm tổ chức ở Ukraine.

Nếu không xảy ra chiến tranh, cuộc bầu cử tổng thống Ukraine đã được tổ chức vào ngày 31/3/2024 và nhiệm kỳ của ông Volodymyr Zelensky đã kết thúc ngày 20/5/2024.

Để có thể tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật, Ukraine sẽ cần phải thay đổi hoạt động lập pháp cũng như phải thiết lập cơ sở hạ tầng cho những người Ukraine sinh sống ở nước ngoài, quân nhân đang làm nhiệm vụ và người Ukraine sống ở những khu vực gần chiến sự có thể đi bỏ phiếu.

Ngày 2/1 trước đó, ông Zelensky từng nói rằng nếu "giai đoạn căng thẳng của cuộc chiến kết thúc", Quốc hội Ukraine có thể dỡ bỏ thiết quân luật và ấn định ngày bầu cử.