1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Báo Mỹ: Ukraine học tập chiến thuật cài thuốc nổ của Israel?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chuyên trang quân sự của Mỹ nêu ra nghi vấn Ukraine đã học theo chiến thuật cài thuốc nổ vào thiết bị quân sự gửi cho Nga, tương tự như những gì Israel đã làm với Hezbollah.

Báo Mỹ: Ukraine học tập chiến thuật cài thuốc nổ của Israel? - 1

Lô thiết bị nghi bị cài thuốc nổ vào trong (Ảnh: The War Zone).

The War Zone đưa tin, giới chức Nga đang điều tra một âm mưu phá hoại liên quan đến việc các kính góc nhìn thứ nhất (FPV) chứa chất nổ, được cho là đã được gửi đến các đơn vị vận hành UAV của Moscow.

Nhiều nguồn tin quân sự thân Nga cho biết âm mưu này đã bị phát hiện trước khi bất kỳ thiết bị nào được kích hoạt.

Kính FPV là loại kính thực tế ảo chuyên dụng, giúp người điều khiển UAV có thể nhìn thấy trực tiếp hình ảnh từ camera gắn trên máy bay không người lái, giống như đang ngồi bên trong và lái nó.

Kính FPV cung cấp hình ảnh theo thời gian thực với độ trễ thấp, giúp người dùng điều khiển UAV một cách chính xác hơn. Trong bối cảnh quân sự, UAV FPV ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn nên loại kính này cũng trở thành một thiết bị quan trọng.

Theo kênh Telegram Razved Dozor, chất nổ được giấu bên trong kính FPV Skyzone Cobra, với khoảng 10-15 gram thuốc nổ dẻo, được thiết kế để phát nổ khi thiết bị được bật lên. Những chiếc kính này được phân phối thông qua các gói viện trợ từ những tình nguyện viên. 

Các nguồn tin cho hay, phía Nga dường như nghi ngờ Ukraine đứng sau vụ việc.

"Các phần tử phá hoại của đối thủ đã cố gắng thực hiện một vụ tấn công hàng loạt trên lãnh thổ Nga", Razved Dozor cho biết, đồng thời xác nhận "các cơ quan chức năng có thẩm quyền đang xử lý vụ việc."

Theo hãng tin Nga Readovka, các gói hàng này được gửi qua SDEK, một công ty logistics toàn cầu, bởi một cá nhân được gọi là Roman. Các binh sĩ Nga đã phát hiện dấu hiệu bất thường trên các thùng hàng, từ đó làm lộ ra âm mưu này.

The War Zone nhận định, vụ việc này có nét tương đồng với chiến dịch của Israel vào tháng 9/2024 nhằm vào nhóm vũ trang người Li Băng Hezbollah. Khi đó, các thiết bị liên lạc như máy nhắn tin và bộ đàm chứa chất nổ đã khiến hàng chục thành viên Hezbollah thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Tuy nhiên, The War Zone chỉ ra một điểm khác biệt quan trọng: Trong khi chiến dịch của Israel sử dụng cơ chế kích nổ từ xa tinh vi với nhiều năm chuẩn bị, kế hoạch dùng kính FPV chỉ dựa vào cơ chế kích nổ khi bật nguồn, yếu tố có thể làm giảm hiệu quả của nó.

Trong vụ việc Israel nhằm vào Hezbollah, truyền thông Mỹ cho rằng Tel Aviv đã sử dụng một chiến thuật tạo vỏ bọc nhiều lớp. Israel được cho là làm thành công điều này bằng một loạt các công ty vỏ bọc từ Âu sang Á biến họ thành nhà sản xuất các thiết bị trong khi chính Tel Aviv là bên làm ra và gắn thuốc nổ. Điều này đã khiến nhóm vũ trang Li Băng không mảy may nghi ngờ khi nhập những thiết bị về sử dụng.

Các nhà phân tích quân sự cảnh báo rằng vụ việc này có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động hậu cần của quân đội Nga.

"Đây chỉ là khởi đầu, và mức độ phá hoại sẽ ngày càng gia tăng", kênh Telegram ủng hộ Nga Alex Parker Returns cảnh báo.

Nguy cơ thiết bị điện tử bị cài bẫy có thể buộc quân đội Nga phải tiến hành kiểm tra an ninh nghiêm ngặt hơn, gây mất thời gian, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến tinh thần binh sĩ.

Theo Euromaidan Press
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine