1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Zelensky tiết lộ về cuộc gặp đầu tiên với ông Putin

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể về cuộc gặp người đồng cấp Nga Vladmir Putin vào năm 2019 về tình hình Donbass.

Ông Zelensky tiết lộ về cuộc gặp đầu tiên với ông Putin - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 25/2, ông Zelensky cho biết ông Putin từng kêu gọi ông hợp tác để chấm dứt cuộc giao tranh ở vùng Donbass trong cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo vào tháng 12/2019.

Cuộc gặp này diễn ra chỉ vài tháng sau khi ông Zelensky đắc cử chức tổng thống Ukraine và là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Putin và ông Zelensky.

Theo ông Zelensky, ông đã có cuộc trò chuyện kéo dài với ông Putin, người "liên tục nêu ra vấn đề ngừng bắn (ở Donbass)".

Khi đó, ông Zelensky đã bày tỏ sự hoài nghi về các thỏa thuận Minsk do chính phủ Ukraine ký với phe ly khai ở Donetsk và Lugansk. Ông Zelensky vào thời điểm đó cho rằng, việc các bên rút quân khỏi đường liên lạc như hiệp định không diễn ra hiệu quả.

Ông Zelensky đã cho ông Putin xem dữ liệu cho thấy việc thực thi thỏa thuận Minsk là quá ít ỏi và quá chậm chạp. "Tôi cho ông ấy thấy rằng (với tốc độ như vậy), chúng tôi sẽ mất 20 năm để rút hết quân", ông Zelensky nói.

Điều đó có nghĩa là cuộc xung đột ở Donbass sẽ đóng băng trong nhiều năm. Ông Zelensky cho biết ông Putin đã tìm cách thương lượng trong một thời gian dài liên quan tới thỏa thuận Minsk.

Ông Zelensky thừa nhận ông không nhớ từng chi tiết của cuộc gặp đó vì ông cảm thấy như thể "nó diễn ra ở một cuộc sống khác, nơi mọi thứ đều khác". Ông nói thêm rằng "tất cả những điều đó đã xảy ra trong một thời gian dài trước đó". 

Trong cuộc họp báo hôm qua, ông Zelensky được hỏi liệu ông có nhấc máy nếu ông Putin gọi cho ông vào ban đêm hay không.

"Ông ấy sẽ không gọi cho tôi, ông ấy không dùng điện thoại di động. Và tôi không sử dụng điện báo từ năm 1917. Ông ấy sẽ không gọi cho tôi, ông ấy không muốn kết thúc cuộc chiến này. Tình hình hiện là như vậy", ông Zelensky trả lời. 

Xung đột bùng phát ở Ukraine vào năm 2014, sau khi cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị lật đổ. Vùng Donetsk cùng với Lugansk đã nổ ra giao tranh với Kiev do hai vùng này không chấp nhận chính phủ mới được thành lập sau cuộc đảo chính, dẫn tới cuộc xung đột kéo dài nhiều năm.

Thỏa thuận Minsk ký năm 2014 và 2015 do Đức và Pháp làm trung gian có mục tiêu ngăn chặn sự thù địch ở Donbass và trao cho các khu vực Donetsk và Lugansk vị thế đặc biệt trong nhà nước Ukraine với các quyền tự trị. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã đổ vỡ.

Cuộc gặp năm 2019 giữa ông Zelensky và ông Putin diễn ra với sự tham gia của các nhà lãnh đạo Đức và Pháp. Vào thời điểm đó, cuộc đàm phán đã đạt được một số tiến triển, với việc các bên đạt được thỏa thuận về việc rút quân ở Donbass và trao đổi tù nhân.

Tuy nhiên, Nga cáo buộc Ukraine không thực hiện thỏa thuận Minsk, cho rằng đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc Moscow phát động chiến dịch quân sự chống lại Kiev vào năm 2022.

Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko từng thừa nhận mục tiêu chính của Kiev là sử dụng lệnh ngừng bắn để có thêm thời gian nhằm xây dựng lực lượng vũ trang hùng mạnh hơn.

Cả cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng xác nhận mục tiêu kể trên.

Vào mùa thu năm 2022, vài tháng sau khi xung đột bùng phát, Nga đã sáp nhập 2 vùng Donbass, Kherson, Zaporizhia thông qua một cuộc trưng cầu dân ý không được Ukraine và phương Tây công nhận.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine