1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Zelensky nêu lo ngại về vấn đề có thể tác động tới cục diện chiến sự

Minh Phương

(Dân trí) - Sự mệt mỏi của Mỹ nói riêng, của các đồng minh, đối tác hỗ trợ Kiev nói chung ở thời điểm quyết định của cuộc xung đột với Nga là điều khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lo ngại.

Ông Zelensky nêu lo ngại về vấn đề có thể tác động tới cục diện chiến sự - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn AP hôm 28/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông lo ngại cục diện xung đột có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi cán cân quyền lực trên chính trường Mỹ.

"Người Mỹ hiểu rằng, nếu họ ngừng hỗ trợ chúng tôi, chúng tôi sẽ không thể chiến thắng", ông Zelensky nói.

Bản thân ông Zelensky nhận thức rất rõ rằng, thành công của Ukraine trong việc đối phó với chiến dịch quân sự của Nga hơn một năm qua phần lớn nhờ vào sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ và Tây Âu.

Tuy nhiên, một số nhân vật ở Washington, trong đó có cựu Tổng thống Donald Trump, đã đặt ra câu hỏi liệu Mỹ có nên tiếp tục viện trợ quân sự hàng tỷ USD cho Kiev hay không. Ứng viên đối thủ của ông Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024, Thống đốc Florida Ron DeSantis cũng cho rằng bảo vệ Ukraine trong một cuộc "tranh chấp lãnh thổ" với Nga không phải ưu tiên an ninh quốc gia hàng của Mỹ.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây hơn một năm, Mỹ đã viện trợ hàng chục tỷ USD cho Kiev. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, Washington sẽ hỗ trợ Ukraine "đến khi cần". Ông Biden và một số nguyên thủ châu Âu đã đến Kiev để bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Ukraine. Mặc dù vậy, một số nhà phân tích cảnh báo, nếu cuộc chiến tiêu hao tiếp tục kéo dài, sự hỗ trợ đó sẽ giảm dần, đặc biệt trong bối cảnh phương Tây phải đối mặt với các vấn đề kinh tế, xã hội của chính họ.

Ông Zelensky muốn mời Chủ tịch Trung Quốc đến Ukraine

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Zelensky cho biết, ông muốn mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Ukraine.

"Chúng tôi sẵn sàng đón tiếp ông ấy ở đây. Tôi muốn trao đổi với ông ấy. Trước khi xung đột nổ ra, tôi đã từng liên hệ với ông Tập Cận Bình, nhưng hơn một năm nay thì chưa", ông Zelensky cho hay.

Tuần trước, truyền thông đưa tin, hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Ukraine có thể hội đàm trực tuyến sau chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày của ông Tập Cận Bình đến Nga.

Theo Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được lên kế hoạch, nhưng không diễn ra như dự kiến do một số khó khăn.

"Chúng tôi chủ động đề nghị tổ chức cuộc hội đàm. Vấn đề là Trung Quốc vẫn chưa quyết định liệu họ có muốn giải quyết vấn đề giữa Nga và Ukraine hay không, hay họ vẫn sẽ cẩn trọng đứng sang một bên", ông Podolyak nói.

Trung Quốc đang tìm cách thể hiện vai trò trung gian hòa giải xung đột Nga - Ukraine. Tháng trước, Bắc Kinh đã đưa ra một bản đề xuất hòa bình gồm 12 điểm, trong đó có lệnh ngừng bắn giữa hai bên. Tuy vậy, Ukraine và phương Tây tỏ ra hoài nghi vì cho rằng một lệnh ngừng bắn sẽ tạo điều kiện để Nga tập hợp lực lượng cho đợt tấn công mới.

Theo AP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine