1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đánh giá cơ hội phản công thành công của Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tin rằng, Ukraine đang có cơ hội tốt để mở chiến dịch phản công vào mùa xuân này.

Mỹ đánh giá cơ hội phản công thành công của Ukraine - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (Ảnh: AFP).

"Ukraine đã gây ra tổn thất đáng kể cho Nga, khiến Nga cạn kiệt phương tiện bọc thép. Hiện giờ chúng ta thấy Nga đã ngừng hoạt động xe tăng T-54 và T-55 vì mức độ tổn thất mà người Ukraine đã gây ra cho họ", Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết hôm 28/3 trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhận định thêm, Nga đang cạn kiệt đạn dược và các nguồn lực khác, buộc họ phải tìm kiếm những nguồn cung mới.

"Tôi nghĩ Ukraine sẽ có cơ hội rất tốt để phản công thành công", ông Austin nhấn mạnh.

Trước đó, báo Bild của Đức ngày 21/3 dẫn nguồn tin cấp cao từ NATO cho biết, xung đột Nga - Ukraine đang tiến gần đến giai đoạn quyết định với việc Kiev tìm cách giành lại các vùng lãnh thổ mới bị Nga kiểm soát trong mùa xuân này.

Theo một quan chức NATO, các phân tích của liên minh cho rằng, xung đột sẽ lên đỉnh điểm vào mùa xuân và mùa hè. Quan chức này cũng tin rằng, vũ khí hạng nặng viện trợ cho Ukraine sẽ được sử dụng trong một số cuộc phản công sớm nhất là vào tháng 5.

Quan chức trên dự đoán Ukraine sẽ tập trung phản công ở vùng Zaporizhia (miền Nam) và Lugansk (miền Đông). Đây là 2 trong 4 vùng mà Nga đã tuyên bố sáp nhập từ tháng 10 năm ngoái. Nguồn tin đánh giá, mục tiêu chính của chiến dịch phản công này là cắt đứt hành lang trên bộ nối đến bán đảo Crimea mà Moscow lập ra.

Theo quan chức này, ngoài hai vùng trên, Ukraine có thể phản công ở một số khu vực khác theo chiến thuật nghi binh nhằm phân tán lực lượng Nga.

Lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner Yevgeny Prigozhin gần đây cho biết đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy Ukraine dường như đang lên dây cót để phản công trên nhiều mặt trận. Cụ thể, từ tháng 2, Ukraine bắt đầu dồn quân tới "toàn tiền tuyến" bao gồm Mykolaiv, Kherson, Kriviy Rih, Zaporizhia, Kharkov, Donbass. Các binh sĩ triển khai tới Zaporizhia dường như là đã được huấn luyện theo chuẩn NATO.

Tuy vậy, giới quan sát cũng chỉ ra những trở ngại đối với kế hoạch phản công mùa xuân của Ukraine.

Thứ nhất, kế hoạch này phụ thuộc lớn vào tốc độ và mức độ viện trợ khí tài của phương Tây. "Nếu vũ khí không được chuyển giao nhanh chóng, Ukraine sẽ vô cùng khó khăn trong việc đẩy lùi quân đội Nga", Rachel Rizzo, nhà phân tích trong chương trình châu Âu của Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định.

Một trở ngại khác là về nguồn nhân lực. Ukraine cũng tổn thất lớn về người sau hơn một năm xung đột, trong khi một chiến dịch phản công đòi hỏi nguồn nhân lực lớn.

Trong khi đó, cựu Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine Viktor Muzhenko cảnh báo, Nga có thể sẽ mở một đợt tấn công mới quy mô lớn vào mùa hè hoặc mùa thu. Theo ông, bất chấp những tổn thất gần đây, Nga vẫn có thể tung lực lượng ra chiến trường.

"Tôi nghĩ rằng họ vẫn còn những nguồn lực nhất định. Câu hỏi đặt ra: khi nào thì nguồn lực đó được tích lũy đủ để thực hiện một số hoạt động ít nhiều quan trọng mà họ thực sự cần trong bối cảnh họ chưa giành được chiến thắng dù là chiến thuật nào gần đây", ông Muzhenko nói.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho rằng, Moscow sẽ mở đợt tấn công mới sớm hơn, có thể ngay mùa xuân này.

Theo Pravda, Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine