Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Ông Trump: Nga không có lá bài nào trong đàm phán hòa bình với Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ cho rằng Nga không có lá bài nào trong đàm phán hòa bình với Ukraine mặc dù trước đó tuyên bố Moscow nắm mọi lá bài.

Ông Trump: Nga không có lá bài nào trong đàm phán hòa bình với Ukraine - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Phát biểu với báo chí ngày 10/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cả Ukraine và Nga đều "không có lá bài" trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng.

"Tôi nói rằng họ (Ukraine) không có quân bài. Không ai thực sự có quân bài. Nga không có quân bài. Điều cần làm là các vị phải đạt được một thỏa thuận, chấm dứt giao tranh. Đây là một cuộc chiến vô nghĩa, và chúng ta sẽ chấm dứt nó", ông Trump nói.

Sau khi nhậm chức hồi cuối tháng 1, ông Trump ra sức thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine. Các quan chức trong chính quyền của ông nêu rõ quan điểm, Nga và Ukraine sẽ đều phải đưa ra nhượng bộ trong bất cứ cuộc đàm phán nào.

Tuy nhiên, ông Trump đang cho thấy lập trường khó nắm bắt khi thay đổi đánh giá về vị thế của Nga.

Trả lời phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 7/3, ông Trump nói việc đàm phán với Moscow dễ dàng hơn so với Kiev vì Tổng thống Nga Vladimir Putin đang nắm giữ "mọi lá bài".

Ông hối thúc Ukraine đàm phán. Tổng thống Trump nhấn mạnh, mặc dù ông muốn giúp Ukraine, nhưng Ukraine cần vào cuộc và nỗ lực hướng tới một thỏa thuận hòa bình. Ông cũng nói rõ trong cuộc hội đàm căng thẳng tại Nhà Trắng hôm 28/2 rằng, Ukraine hiện không có lá bài nào trong các cuộc đàm phán tiềm năng với Nga, mà chỉ vừa mới có lá bài với Mỹ (ám chỉ thỏa thuận khoáng sản).

Bình luận mới nhất của ông Trump được đưa ra ngay trước cuộc hội đàm Mỹ - Ukraine tại Ả rập Xê út vào ngày 11/3. Đây là cuộc hội đàm đầu tiên giữa 2 bên sau cuộc đấu khẩu giữa ông Trump và ông Zelensky cuối tháng trước.

Phái đoàn Mỹ và Ukraine dự kiến thảo luận về việc nối lại viện trợ quân sự của Washington dành cho Kiev vốn bị đình chỉ từ đầu tháng này.

Ngoài ra, theo đặc phái viên của Tổng thống Trump về Trung Đông, Steve Witkoff, 2 phái đoàn cũng sẽ thảo luận về các vấn đề lãnh thổ, cam kết an ninh và chia sẻ thông tin tình báo.

Phát biểu trên đường đến Jeddah, Ả rập Xê út, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh sự cần thiết Nga và Ukraine đều phải thỏa hiệp. Ông nói, cả Kiev và Moscow đều phải đưa ra những quyết định khó khăn.

"Điều quan trọng là chúng ta cần biết Ukraine đã sẵn sàng làm những điều khó khăn cũng như Nga sẽ chấp nhận đưa ra quyết định khó khăn để chấm dứt cuộc xung đột này hay chưa, hoặc ít nhất là tạm dừng nó bằng cách này hay cách khác", nhà ngoại giao Mỹ nêu rõ.

Bàn đến tình hình chiến trường, ông Rubio cho rằng sẽ khó có bên nào giành được chiến thắng thực sự.

"Tôi nghĩ 2 bên cần hiểu rằng không có giải pháp quân sự nào cho tình hình này. Nga không thể chinh phục toàn bộ Ukraine, và rõ ràng là sẽ rất khó khăn cho Ukraine để buộc Nga lui về biên giới năm 2014", ông Rubio phân tích.

Ông cũng lưu ý, việc xác định thiện chí thỏa hiệp của Nga sẽ là một bước quan trọng trong các cuộc đàm phán trong tương lai.

Theo Pravda, Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine