1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump nêu điều kiện cấp viện trợ cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, ông không phản đối hỗ trợ Ukraine, nhưng phải theo hình thức cho vay, thay vì tặng.

Ông Trump nêu điều kiện cấp viện trợ cho Ukraine - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp báo chung với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson ngày 12/4 (Ảnh: Reuters).

"Hiện tại, chúng tôi đang xem xét để biến nó thành một khoản cho vay, thay vì một món quà", ông Trump cho biết khi được hỏi liệu ông có ủng hộ đạo luật viện trợ của Ukraine nếu Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đưa dự luật này ra biểu quyết hay không.

Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh, các đồng minh châu Âu cần hỗ trợ Ukraine tương xứng với mức hỗ trợ của Mỹ. "Châu Âu phải bước lên và họ phải cân bằng mọi thứ nếu không tôi rất khó chịu vì thực tế họ bị ảnh hưởng (bởi xung đột Ukraine) nhiều hơn chúng tôi", ông Trump lập luận.

Mỹ là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, khi cuộc chiến kéo dài và cuộc phản công của Ukraine không đạt được kỳ vọng, các kế hoạch viện trợ của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vấp phải sự phản đối ở quốc hội.

Sau nhiều tháng, quốc hội Mỹ vẫn chưa thể thông qua gói viện trợ bổ sung hơn 60 tỷ USD cho Kiev.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đang vừa phải đối mặt với nguy cơ bị phế truất, vừa chịu sức ép ngày càng lớn về dự luật viện trợ bổ sung cho Ukraine.

ABC News dẫn nguồn thạo tin ngày 11/4 cho hay, ông Johnson đang thảo luận với Nhà Trắng về dự luật trong đó biến một phần viện trợ cho Ukraine sang khoản vay, mở đường cho Mỹ sử dụng tài sản của Nga bị đóng băng để trao cho Kiev.

Vài tuần trở lại đây, hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene liên tục công kích ông Johnson để cảnh báo ông không thúc đẩy bất cứ gói viện trợ nào cho Ukraine.

Hồi tháng 3, bà Greene đã gửi kiến nghị phế truất ông Johnson trong bối cảnh phe bảo thủ đang giận dữ về cách xử lý của ông đối với những tranh cãi liên quan đến ngân sách chính phủ.

Về phần mình, trong cuộc họp báo hôm qua, ông Trump cho biết ông hoàn toàn ủng hộ ông Johnson.

"Đó không phải tình huống dễ dàng với bất cứ chủ tịch Hạ viện nào. Tôi nghĩ ông ấy đang làm rất tốt công việc. Tôi ủng hộ ông ấy. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt", ông Trump nói.

Ông Trump, người nắm chắc đề cử đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ vào cuối năm nay, bắt đầu đưa ra quan điểm ủng hộ viện trợ Ukraine dưới dạng khoản vay từ tháng 2 năm nay.

Trước đó, ông về cơ bản phản đối việc Mỹ chi hàng tỷ USD cho Ukraine. Ông cũng đổ lỗi cho chính quyền Tổng thống Joe Biden về cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine. Ông khẳng định, nếu ông còn làm tổng thống, xung đột Nga - Ukraine đã không nổ ra.

Ông cũng tuyên bố có thể giải quyết cuộc xung đột này trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử.

Theo đó, ông sẽ tìm cách đưa Nga và Ukraine vào bàn đàm phán thông qua mối quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Trump có thể dùng viện trợ quân sự của Mỹ làm công cụ để gây sức ép với Ukraine.

"Nếu Ukraine muốn tiếp tục nhận viện trợ thì họ phải ngồi lại và đàm phán, và nếu Nga không muốn chúng tôi cung cấp số lượng lớn hỗ trợ mới cho Ukraine thì họ phải ngồi xuống và đàm phán. Điều đó không có nghĩa là nhượng bộ Ukraine hay nhượng bộ tất cả những đề nghị của Nga", Guardian dẫn nguồn tin ngoại giao nói về kế hoạch của ông Trump.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine