1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump từ chối đề nghị thăm Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thăm Ukraine vào lúc này là không phù hợp bởi vì ông không đương chức.

Ông Trump từ chối đề nghị thăm Ukraine - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không tiếp cận chúng tôi. Và cựu Tổng thống Trump đã nói rất rõ việc thăm Ukraine lúc này không phù hợp bởi ông ấy không phải Tổng tư lệnh Mỹ", chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết ngày 10/4.

Tuy nhiên, thực tế, các ứng viên tổng thống Mỹ thường công du nước ngoài để thúc đẩy các quan điểm chính sách đối ngoại của mình. Ví dụ, cựu Phó Tổng thống Mike Pence, cựu Thống đốc Chris Christie đã thăm Ukraine trong chiến dịch tranh cử của mình. Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Trump cũng tới Mexico và gặp gỡ lãnh đạo nước láng giềng.

Đến nay, ông Trump vẫn từ chối thăm Ukraine mặc dù Tổng thống Zelensky nhiều lần ngỏ lời mời ông tới đất nước để tận mắt chứng kiến tình hình chiến sự ở đây.

Trả lời phỏng vấn báo Bild của Đức hôm 9/4, ông Zelensky cho biết, ông đã bền bỉ nỗ lực để tiếp cận ông Trump.

"Chúng tôi đã liên hệ thông qua những người phù hợp. Chúng tôi nói rằng chúng tôi muốn ông Trump đến thăm Ukraine, tận mắt chứng kiến tình hình và đưa ra kết luận của riêng mình. Trong mọi trường hợp, tôi sẵn sàng gặp ông ấy và thảo luận vấn đề này", ông Zelensky nói.

Ông nhiều lần khẳng định kế hoạch hòa bình mà ông Trump đưa ra không thực tế. Do vậy, ông hoài nghi về tuyên bố của cựu chủ nhân Nhà Trắng rằng có thể giải quyết xung đột Nga - Ukraine trong vòng 24 giờ.

"Nếu thỏa thuận là chúng tôi chỉ cần từ bỏ lãnh thổ của mình thì đó là một ý tưởng rất thô sơ. Tôi cần những lý lẽ mạnh mẽ hơn. Tôi không cần những ý tưởng tuyệt vời. Tôi chỉ cần một ý tưởng thực tế", ông Zelensky nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn với Bild.

Lãnh đạo Ukraine khẳng định ông sẵn sàng lắng nghe những đề xuất của ông Trump, song cũng nhấn mạnh nếu đề xuất đơn thuần bao gồm các điều khoản nhượng đất để đổi lấy việc chấm dứt chiến sự sẽ chỉ  mở đường cho nhiều cuộc xung đột trong tương lai.

Ông Trump hiện nắm chắc đề cử đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Ông và các nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn ở quốc hội phản đối tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Họ đưa ra ý tưởng cung cấp tài chính cho Kiev dưới dạng khoản vay, thay vì viện trợ.

Ông nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ nếu đắc cử tổng thống. Cựu chủ nhân Nhà Trắng tiết lộ, kế hoạch của ông là dùng mối quan hệ cá nhân, buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngồi vào bàn đàm phán và đưa ra các nhượng bộ.

Trả lời phỏng vấn Reuters hồi tháng 6 năm ngoái, ông Trump nói, chính quyền Kiev có thể phải nhượng bộ một số lãnh thổ cho Moscow để chấm dứt xung đột. Ông lưu ý, nếu ông trở thành tổng thống, mọi thứ sẽ phải được đàm phán.

Tuần trước, báo Washington Post dẫn nguồn thạo tin cho biết, ông Trump có kế hoạch chấm dứt xung đột Ukraine bằng cách gây sức ép buộc Ukraine từ bỏ bán đảo Crimea và vùng Donbass ở miền Đông. Tuy nhiên, đại diện của ông Trump đã bác bỏ thông tin.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine