1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine kiểm soát hơn 1.200km2 lãnh thổ Nga, Tổng thống Putin cảnh báo nóng

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng Ukraine tuyên bố tiếp tục tiến sâu vào tỉnh Kursk của Nga, trong khi Moscow vẫn nỗ lực đẩy lùi đà tiến công của đối phương.

Ukraine kiểm soát hơn 1.200km2 lãnh thổ Nga, Tổng thống Putin cảnh báo nóng - 1

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Tại một sự kiện do Tổng thống Volodymyr Zelensky chủ trì vào ngày 20/8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố lực lượng Ukraine đã tiến 28-35km vào tỉnh Kursk của Nga và kiểm soát 93 khu định cư.

Theo tướng Syrskyi, tính đến nay, Ukraine đã kiểm soát 1.263km2 lãnh thổ Nga.

Sau 2 tuần diễn ra chiến dịch đột kích chưa từng có của quân đội Ukraine qua biên giới Nga, lực lượng Kiev tuyên bố kiểm soát thị trấn Sudzha chiến lược ở tỉnh Kursk và phá hủy cả 3 cây cầu huyết mạch bắc qua sông Seim gần biên giới với Ukraine.

Tướng Syrskyi mô tả tình hình tiền tuyến hiện vẫn còn nhiều thách thức, khi lực lượng phòng vệ Ukraine tham gia dọc theo mặt trận dài 1.040km.

Tư lệnh quân đội Ukraine lưu ý rằng các nỗ lực của lực lượng Kiev tập trung vào hướng Slobozhanskyi, bao gồm các tỉnh Kharkov, Sumy và Lugansk, cũng như theo hướng Donetsk và Tavriia, bao gồm các tỉnh Zaporizhzhia, Donetsk và Kherson.

Ông nói thêm rằng quân đội Nga đang tiến hành một cuộc phòng thủ cơ động, chuyển lực lượng từ các khu vực khác để chặn bước tiến của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/8 tuyên bố sẽ thành lập các nhóm quân ở các tỉnh Belgorod, Kursk và Bryansk để bảo vệ các khu định cư dọc biên giới Ukraine trong bối cảnh quân đội Ukraine xâm nhập vào tỉnh Kursk.

Ukraine kiểm soát hơn 1.200km2 lãnh thổ Nga, Tổng thống Putin cảnh báo nóng - 2

Khu vực biên giới Nga - Ukraine (Ảnh: Bloomberg).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, người chủ trì hội đồng điều phối an ninh quân sự tại các tỉnh Belgorod, Bryansk và Kursk, tuyên bố bộ đã phân công các quan chức chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ cụ thể của hội đồng.

"Nếu không thể giải quyết vấn đề ở cấp độ của họ (kịp thời), thông tin sẽ được chuyển đến tôi và tôi sẽ đưa ra quyết định", ông Belousov nhấn mạnh.

Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga đang áp dụng các biện pháp chống khủng bố ở các khu vực Kursk, Bryansk và Belgorod để đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine.

Theo các biện pháp chống khủng bố, chính phủ Nga có thể di dời người dân đến khu vực an toàn, kiểm soát liên lạc qua điện thoại, hạn chế liên lạc, trưng dụng phương tiện và đình chỉ hoạt động sản xuất liên quan đến vật liệu nguy hiểm.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 20/8 đã so sánh chiến dịch Kursk của Ukraine với vụ thảm sát trường học Beslan năm 2004, trong đó khoảng 330 người đã thiệt mạng trong một cuộc bao vây bắt giữ con tin.

Tổng thống Putin đã đến thăm trường lần đầu tiên sau gần 20 năm, để tưởng nhớ các nạn nhân tại các đài tưởng niệm, bao gồm một nghĩa trang và địa điểm của ngôi trường bị phá hủy.

Theo AFP, gặp gỡ những bà mẹ mất con trong cuộc bao vây, ông Putin cho biết đối thủ của Nga một lần nữa đang cố gắng gây bất ổn cho đất nước, ám chỉ đến Ukraine.

"Cũng như chúng ta từng chiến đấu với những kẻ khủng bố, ngày nay chúng ta phải chiến đấu với những kẻ đang thực hiện hành vi phạm tội ở khu vực Kursk", ông Putin nói, ám chỉ đến cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine.

"Nhưng cũng như chúng ta từng đạt được mục tiêu trong cuộc chiến chống khủng bố, chúng ta cũng sẽ đạt được những mục tiêu này trong cuộc chiến chống lại lực lượng tân phát xít. Và chúng ta chắc chắn sẽ trừng phạt những kẻ phạm tội", ông Putin nói thêm.

Trước đó, ông Putin cảnh báo Nga sẽ đáp trả thích đáng cuộc xâm nhập của Ukraine.

Theo thống kê của Nga, trong 2 tuần diễn ra chiến dịch Kursk, lực lượng Ukraine đã mất 4.130 quân nhân, 58 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 50 xe bọc thép chở quân, 299 xe chiến đấu bọc thép, 131 xe ô tô, 27 khẩu pháo, 5 hệ thống tên lửa, 7 hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS), bao gồm 3 hệ thống HIMARS, 6 hệ thống tác chiến điện tử, 4 xe công binh, bao gồm hai xe công binh chiến đấu hạng nặng và một xe rà phá bom mìn UR-77.

Theo Kyiv Independent, Tass