1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin chỉ thị vây chặt nhà máy Azvostal

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị quân đội không di chuyển vào nhà máy luyện kim Azovstal, nhưng yêu cầu lực lượng Moscow vây chặt cơ sở này để "con ruồi cũng không thể lọt qua".

Ông Putin chỉ thị vây chặt nhà máy Azvostal  - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu hôm 21/4, Tổng thống Putin nhận định rằng Nga đã thành công trong việc kiểm soát thành phố chiến lược giáp biển Azov, Mariupol. Tuy nhiên, ông chỉ thị quân đội Nga dừng lại ở khu vực bên ngoài nhà máy luyện kim Azvostal, và vây chặt nó để "một con ruồi cũng không thể lọt qua".

"Hoàn thành nhiệm vụ quân sự ở Mariupol là một thành tựu tuyệt vời. Tôi chúc mừng các bạn", ông Putin nói với ông Shoigu.

Nga đã kiểm soát được thành phố Mariupol nhưng lực lượng Ukraine hiện vẫn đang cố thủ dưới nhà máy Azovstal ở đông nam thành phố cảng và ông Shoigu nói với ông Putin rằng, lực lượng Nga sẽ cần tới 3-4 ngày để kiểm soát nhà máy Azovstal.

Sau đó, ông Putin nói rằng quân đội Nga "phải suy nghĩ về việc bảo toàn tính mạng và sức khỏe của các quân nhân và sĩ quan".

"Không có lý do gì (để lực lượng Nga) phải đi xuống những hầm ngầm của khu nhà máy công nghiệp. Tôi cho rằng việc để quân nhân Nga đi xuống nhà máy Azovstal là không khả thi. Tôi yêu cầu phong tỏa nhà máy này để một con ruồi cũng không thể lọt qua".

"Vâng, thưa Tổng thống", ông Shoigu cho biết. 

Ông Putin nói, Nga sẽ trao cho lực lượng Ukraine đang cố thủ ở Azovstal cơ hội hạ vũ khí đầu hàng.

Ông nói: "Phía Nga đảm bảo tính mạng và sự đối xử phù hợp với quân nhân Ukraine theo luật quốc tế. Tất cả những người bị thương sẽ nhận được hỗ trợ y tế".

Bộ trưởng Shoigu cho biết, có khoảng 8.000 quân nhân Ukraine, các đơn vị chủ nghĩa dân tộc và lính tình nguyện nước ngoài ở Mariupol vào thời điểm Nga bắt đầu bao vây thành phố. Trong quá trình giao tranh, ông Shoigu cho hay, 4.000 quân nhân phía Ukraine đã tử trận, 1.478 người đầu hàng và vẫn còn 2.000 người cố thủ bên trong.

Theo Tass, Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine