1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden: Nếu Mỹ cấp cho Ukraine mọi vũ khí, điều đó có thể phá vỡ NATO

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu lý do Washington không cấp cho Ukraine mọi vũ khí mà Kiev đề nghị, nhấn mạnh điều này sẽ gây ra mối đe dọa cho NATO cũng như thế giới.

Ông Biden: Nếu Mỹ cấp cho Ukraine mọi vũ khí, điều đó có thể phá vỡ NATO - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 21/12 (Ảnh: AP).

Tổng thống Joe Biden đã bảo vệ chiến lược thận trọng của ông trong việc viện trợ cho Ukraine các vũ khí để đối phó chiến dịch quân sự của Nga, nói rằng việc cung cấp vũ khí tầm xa có nguy cơ gây ra đe dọa cho các đồng minh của Mỹ ở châu Âu, bao gồm cả NATO.

"Ý tưởng về việc chúng tôi sẽ cấp cho Ukraine những vũ khí khác về cơ bản so với những gì đang có ở đó sẽ có khả năng phá vỡ NATO và Liên minh châu Âu EU cũng như phần còn lại của thế giới", ông Biden phát biểu trong cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Chúng tôi sẽ cấp cho Ukraine những vũ khí họ cần để tự vệ và thành công trên chiến trường", ông trả lời khi được hỏi vì sao Mỹ không chuyển cho Ukraine mọi vũ khí hiện đại mà Kiev đã đề nghị, bao gồm tên lửa ATACMS có tầm tấn công 300km.

Trong gói viện trợ mới nhất, Mỹ đã quyết định chuyển cho Ukraine tổ hợp phòng không Patriot - một hệ thống phòng thủ tầm xa. Đây được xem là động thái can thiệp sâu nhất của Mỹ vào cuộc xung đột từ tháng 2 tới nay. Tuy nhiên, ông Biden cho rằng, ông không lo ngại việc cấp Patriot cho Ukraine sẽ làm gia tăng căng thẳng với Nga như Moscow đã cảnh báo, vì chúng là các vũ khí có chức năng tự vệ.

Ukraine nhiều lần kêu gọi phương Tây cấp thêm vũ khí hiện đại bao gồm tên lửa tầm xa hơn hiện tại. Nga cảnh báo động thái như vậy có thể được xem là NATO tham chiến trực tiếp, gây ra rủi ro leo thang căng thẳng.

Một số quốc gia ở châu Âu là thành viên NATO đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ bị kéo vào một cuộc chiến mở rộng với Nga. Đó là lý do NATO từ trước tới nay vẫn khá thận trọng với việc cấp vũ khí cho Ukraine. 

"Tôi đã dành hàng trăm giờ đồng hồ trao đổi với các đồng minh châu Âu và các nguyên thủ của những quốc gia đó, và giải thích lý do tại sao việc họ tiếp tục hỗ trợ Ukraine lại mang lại lợi ích lớn cho họ. Họ hoàn toàn hiểu điều đó, nhưng họ không muốn gây chiến với Nga. Họ không muốn Thế chiến III", ông giải thích.

Khi được hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra sau khi tổ hợp Patriot đầu tiên tới Ukraine, ông Zelensky cho biết: "Sau đó, chúng tôi sẽ gửi thêm tín hiệu nữa tới Tổng thống Biden rằng chúng tôi muốn có thêm Patriot".

Ông Biden cảnh báo rằng sẽ mất một thời gian dài trước khi khẩu đội Patriot đầu tiên sẵn sàng chiến đấu ở Ukraine, vì các binh sĩ phòng không của Kiev trước tiên phải được huấn luyện để sử dụng nó. Giới chuyên gia ước tính, thời gian phải mất vài tháng.

Ông Zelensky: Viện trợ cho Ukraine là đầu tư, không phải từ thiện

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky đã cảm ơn nước Mỹ vì hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Ông cam kết Ukraine sẽ sử dụng một cách có trách nhiệm khoản ngân sách này.

"Tiền viện trợ của Mỹ không phải là từ thiện. Đó là khoản đầu tư cho an ninh toàn cầu và dân chủ mà chúng tôi sẽ sử dụng một cách có trách nhiệm nhất có thể", ông nhấn mạnh trong bài phát biểu tại quốc hội Mỹ.

Ukraine có thể được Mỹ viện trợ thêm hàng chục tỷ USD nữa nếu quốc hội Mỹ thông qua dự luật về ngân sách chính phủ vào cuối tuần.

"Hỗ trợ tài chính rất quan trọng và tôi xin cảm ơn, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn vì cả gói tài chính mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi và những gói mà quý vị sắp đưa ra quyết định", ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông cho rằng, khoản viện trợ của Mỹ, cả tiền và vũ khí, là "rất quan trọng" để giúp Ukraine đứng vững trước Nga và đạt được bước ngoặt để giành chiến thắng trên chiến trường".

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine trân trọng các khoản hỗ trợ đã được trao nhưng nhấn mạnh rằng Ukraine có thể phải đối mặt với một con đường dài để đạt được hòa bình.

Theo Bloomberg
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine