1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng từ chức có điều kiện

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông sẵn sàng từ chức nếu điều đó giúp mang lại hòa bình hoặc tư cách thành viên NATO cho Ukraine.

Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng từ chức có điều kiện - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

"Nếu vì hòa bình ở Ukraine, nếu bạn thực sự cần tôi từ bỏ chức vụ, tôi sẽ sẵn sàng. Kịch bản thứ hai là tôi có thể trao đổi điều này để lấy tư cách thành viên NATO cho Ukraine, nếu có những điều kiện đó tồn tại", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 23/2.

Ông nhấn mạnh: "Tôi đang tập trung vào an ninh của Ukraine ngày hôm nay, chứ không phải 20 năm nữa và tôi không có ý định nắm quyền trong nhiều thập niên. Đó là lý do tại sao đây rõ ràng là trọng tâm và ước mơ mà tôi mong muốn".

Nói về NATO, ông nhắc lại rằng tư cách thành viên liên minh sẽ là "lựa chọn rẻ nhất" để đảm bảo an ninh cho Ukraine.

"Trong mọi trường hợp, bất cứ ai muốn hay không thích, ai ủng hộ hay không ủng hộ ý tưởng này, chủ đề đó, các đảm bảo an ninh, sẽ được đưa ra đàm phán. Chúng tôi chắc chắn sẽ thảo luận vấn đề này với các đối tác", ông nói.

Ông Zelensky nhấn mạnh thêm rằng châu Âu và Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán về hòa bình và đảm bảo an ninh.

"Chúng tôi muốn kết thúc chiến tranh, chúng tôi và cả các đối tác đều muốn Nga ngồi vào bàn đàm phán. Tôi thực sự tin Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn chấm dứt cuộc chiến này và sẽ giúp chúng tôi làm điều đó, nhưng hòa bình thông qua sức mạnh trước hết là hướng sức mạnh của chúng tôi về phía Nga", ông cho biết.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề cập đến cuộc tranh cãi đang diễn ra với Mỹ liên quan đến đề xuất thỏa thuận khoáng sản, trong đó Washington đang yêu cầu Kiev dùng tài nguyên để hoàn trả khoản viện trợ quân sự mà họ đã cung cấp 3 năm qua.

Ông nói: "Rõ ràng là chúng ta đang nói về một khoản nợ, đây không phải là một khoản đầu tư. Nếu số tiền này được chuyển vào quỹ và không có gì đến từ nước ngoài, thì chúng ta đang trả nợ".

Nhà lãnh đạo Ukraine lập luận: "Chúng ta nhận (viện trợ) 100 tỷ USD và tôi không muốn hoàn trả bằng 500 tỷ USD. Tôi thậm chí còn chưa sẵn sàng để trả 100 tỷ USD vì tôi sẽ không công nhận các khoản viện trợ là nợ. Chúng ta không nên trả hết nợ".

Ông Zelensky nhấn mạnh, việc trả số tiền như vậy sẽ khiến khoảng 10 thế hệ người Ukraine mắc nợ, do đó cho thấy rằng một thỏa thuận như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra đề xuất, theo đó Ukraine sẽ hoàn trả lại số tiền mà Mỹ đã viện trợ cho nước này suốt 3 năm qua bằng một thỏa thuận chia sẻ tài nguyên trị giá 500 tỷ USD.

Chính quyền của ông đã gửi đề xuất cho Ukraine, nhưng Kiev đã lập tức bác bỏ vì khoản đề nghị hoàn trả quá lớn và cũng không bao gồm các đảm bảo an ninh của Washington dành cho Kiev trong tương lai.

Động thái này khiến mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine rạn nứt. Ông Trump và ông Zelensky đã liên tục công kích nhau. Ông Trump gọi ông Zelensky là "nhà độc tài không qua bầu cử" và cho rằng Ukraine cần một cuộc bầu cử mới.

Nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5 năm ngoái, song do Ukraine đang trong tình trạng thiết quân luật thời chiến nên kế hoạch bầu cử bị hoãn lại.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine