1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai món quà Tổng thống Ukraine mang tới Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mang hai món quà để tặng người đồng cấp Joe Biden và Quốc hội Mỹ nhân chuyến thăm tới Washington.

Hai món quà Tổng thống Ukraine mang tới Mỹ - 1

Tổng thống Zelensky (trái) tặng huy chương cho Tổng thống Biden trong cuộc gặp tại Nhà Trắng (Ảnh: AFP).

Trong cuộc gặp Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng hôm 21/12, Tổng thống Zelensky đã gửi tặng Tổng thống Biden một huy chương quân sự như một món quà nhân chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine tới Mỹ. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Zelensky kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2 năm nay. 

Ông Zelensky giải thích rằng, một sĩ quan trong quân đội Ukraine đang chiến đấu ở vùng Donbass đã nhờ ông mang huy chương này trao cho Tổng thống Biden.

"Một người thực sự là một anh hùng, một đội trưởng, anh ấy đã nhờ tôi chuyển huy chương của anh ấy cho Tổng thống Biden. Anh ấy rất dũng cảm và anh ấy nói hãy trao nó cho vị Tổng thống rất dũng cảm, và tôi muốn tặng nó cho ông", Tổng thống Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng gửi lời cảm ơn người đồng cấp Mỹ vì sự ủng hộ của Tổng thống, Quốc hội và người dân Mỹ dành cho Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

"Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa ngài Tổng thống. Tất nhiên, cũng cảm ơn sự ủng hộ của lưỡng đảng, cảm ơn Quốc hội, và lời cảm ơn từ những người dân của chúng tôi tới những người dân của ngài, những người Mỹ. Tôi thực sự cảm kích", ông Zelensky nói.

Đáp lại, Tổng thống Biden cũng cảm ơn ông Zelensky và nói rằng ông sẽ gửi lại cho đội trưởng Ukraine một phù hiệu cỡ nhỏ từ chiến trường Mỹ ở Iraq.

Hai món quà Tổng thống Ukraine mang tới Mỹ - 2

Lá cờ Ukraine có chữ ký của các binh sĩ được Tổng thống Volodymyr Zelensky tặng Quốc hội Mỹ (Ảnh: AP).

Sau cuộc trao đổi với Tổng thống Biden tại Nhà Trắng, Tổng thống Zelensky tiếp tục có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ.

Tổng thống Zelensky đã tặng Quốc hội Mỹ một lá cờ có chữ ký của các binh sĩ Ukraine như một món quà để bày tỏ sự cảm ơn của Kiev đối với Washington vì đã viện trợ vũ khí.

Đổi lại, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã tặng ông Zelensky một lá cờ Mỹ đã được gấp gọn. Đây cũng là lá cờ được treo trên tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 21/12, ngày ông Zelensky tới Washington.

Trước đó, một binh sĩ Ukraine ngày 20/12 đã tặng Tổng thống Zelensky một lá cờ Ukraine có chữ ký của các binh sĩ đóng quân tại tiền tuyến, khi ông tới thành phố Bakhmut ở miền Đông. Họ muốn nhà lãnh đạo Ukraine gửi món quà này cho Tổng thống Joe Biden và Quốc hội Mỹ, để bày tỏ sự cảm ơn đối với Washington vì đã viện trợ vũ khí cho Kiev.

"Đây là món quà dành cho những người anh em của chúng tôi ở Mỹ. Chúng tôi nhờ ông chuyển món quà này cho họ. Cảm ơn ông", người lính Ukraine nói khi trao lá cờ cho Tổng thống Zelensky.

Nhân chuyến thăm của Tổng thống Ukraine, Tổng thống Biden đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới trị giá gần 2 tỷ USD cho Kiev, trong đó có tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot. Mỹ sẽ chuyển tổ hợp tên lửa Patriot cho Ukraine như một phần trong gói viện trợ mới và sẽ hỗ trợ huấn luyện cho binh sĩ Ukraine cách vận hành khí tài này ở một nước thứ ba.

Tổng thống Ukraine tới thăm Nhà Trắng

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine