1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

20 giờ trước bầu cử Mỹ:

Obama dẫn trước 6/8 bang chiến trường

(Dân trí) - Các kết quả thăm dò chỉ 20 giờ trước bầu cử Mỹ cho thấy, ứng cử viên đảng Dân chủ Barack Obama đã dẫn trước đối thủ đảng Cộng hoà John McCain tại 6/8 bang chiến trường quan trọng, trong khi số cử tri đi bầu dự kiến sẽ đông kỷ lục.

Theo kết quả của một loạt cuộc điều tra dư luận do Reuters và Zogby tiến hành, Obama dẫn trước 1 điểm ở Missouri và 2 điểm ở Florida, Obama cũng dẫn trước ở Ohio, Virginia và Nevada - tất cả các bang mà Tổng thống George W. Bush đã chiến thắng năm 2004.

 

5 bang mà Obama đang dẫn điểm có tổng cộng 76 phiếu đại cử tri. Cùng với các bang mà ứng cử viên Dân chủ John Kerry được ủng hộ năm 2004, Obama sẽ giành được 328 phiếu đại cử tri - vượt xa con số 270 cần thiết để cầm chắc chiếc khoá cuối cùng mở cửa Nhà Trắng.

 

Obama cũng dẫn trước 11 điểm tại Pennsylvania, bang McCain đã đặt mục tiêu phải “lấy cắp” từ tay phe Dân chủ năm 2004.

 

Cuộc điều tra còn cho thấy McCain dẫn trước Obama 5 điểm ở Indiana và 1 điểm ở Bắc Carolina - cả hai bang ủng hộ ông Bush năm 2004.

 

"Bước tiến của Obama rất vững vàng. Ông có thể hy vọng một ngày lịch sử vào 4/11", hãng thăm dò John Zogby tuyên bố. "Đó là tất cả những bang của đảng Cộng hoà - trừ Pennsylvania, và kết quả này không có vẻ gì là sẽ thay đổi theo chiều hướng bất lợi cho Obama".

 

Ở Florida, chiến lợi phẩm lớn nhất trong cuộc chiến ngày 3/11 với 27 phiếu đại cử tri, Obama dẫn trước McCain với tỷ lệ 48/46%.

 

Kết quả điều tra mới nhất cũng khẳng định Obama sẽ dẫn trước McCain 7 điểm trong số những cử tri Mỹ có thể đi bầu, tăng 1 điểm so với kết quả điều tra một ngày trước đó.

 

Như vậy là Obama sẽ thẳng tiến đến điểm G - 4/11 với một vị thế rất thoải mái, khi McCain phải chật vật để bắt kịp sự ủng hộ đối với Obama trong hầu hết các cuộc điều tra dư luận và đối mặt với thách thức ở khoảng 10 bang Tổng thống George W. Bush đã giành chiến thắng năm 2004.

 

Cử tri dự kiến đạt mức kỷ lục

 

Một ngày trước khi phòng phiếu chính thức mở cửa, các kết quả thăm dò ý kiến cho biết số cử tri đi bầu sẽ đông tới mức người dân nhiều nơi ở nước này lo ngại diễn tiến bầu cử có nguy cơ không suôn sẻ. 

 

Theo giới phân tích, kết quả bầu cử sẽ tùy thuộc vào thái độ khó đoán trước của cử tri trẻ da đen, da trắng và da màu gốc Nam Mỹ. Nhưng hai đảng Dân chủ và Cộng hoà đều tiên liệu số người tham gia sẽ đông kỷ lục từ 130 đến 135 triệu.

 

"Đó là cơn ác mộng của tất cả những ai phải lo tổ chức bầu cử trên toàn nước Mỹ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mọi người đều quyết định đi bỏ phiếu", một nhà phân tích nói.

 

Theo truyền thống, công dân Mỹ không mấy nhiệt tình tham gia bầu cử và tỷ lệ bỏ phiếu thông thường là khoảng 50%. Năm 2004, tỷ lệ này đạt mức kỷ lục là 60% với hơn 120 triệu cử tri đến phòng phiếu.

 

Lần nay, không ai có thể đoán trước là có bao nhiêu người sẽ đi làm nhiệm vụ công dân. Nhưng các dự đoán hợp lý nhất đưa ra con số 130 triệu người sẽ bỏ phiếu.

 

Trong một hệ thống bầu cử không tập trung, mỗi tiểu bang phải tự tìm ra giải pháp. Nhiều tiểu bang đã tổ chức bỏ phiếu trước thời hạn. Người ta ước tính là như vậy, trước ngày mai, có một phần ba cử tri Mỹ đã bỏ phiếu. Nhưng ngay cả trong trường hợp này không phải là không có vấn đề. Hôm 31/10 vừa qua, tại bang Florida, cử tri đã phải kiên nhẫn xếp hàng 5 giờ liền mới có thể thực hiện việc bỏ phiếu.

 

Những người bi quan nhất thì tiên đoán một sự hỗn loạn khủng khiếp. Còn những người lạc quan thì vui mừng thấy người dân Mỹ cuối cùng cũng quan tâm đến vận mệnh của đất nước.

 

Nhật Mai

Theo Reuters, AP