1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhóm bị nghi liên quan đến kế hoạch "cướp" máy bay quân sự Nga lên tiếng

Minh Phương

(Dân trí) - Một thành viên của Bellingcat, tổ chức điều tra phi chính phủ tại Anh, xác nhận tham gia chiến dịch của Ukraine mua chuộc phi công Nga "cướp" máy bay chiến đấu, nhưng chỉ để "làm phim tài liệu".

Nhóm bị nghi liên quan đến kế hoạch cướp máy bay quân sự Nga lên tiếng - 1

Lực lượng đặc nhiệm FSB của Nga đã ngăn chặn chiến dịch "cướp" máy bay của tình báo Ukraine (Ảnh minh họa: FSB).

Theo hãng tin RT, Christo Grozev, thành viên cấp cao của Bellingcat cho biết ông có liên quan đến kế hoạch của tình báo Ukraine nhằm mua chuộc, xúi giục phi công Nga đào ngũ và cướp máy bay chiến đấu của Moscow cho Kiev. Tuy nhiên, ông Grozev bác bỏ những thông tin mà Nga đưa ra rằng ông trực tiếp tham gia vào kế hoạch này. Ông Grozev cũng phủ nhận sự can dự của bất kỳ cơ quan tình báo phương Tây nào vào chiến dịch của Ukraine.

"Nga đã đưa ra những bằng chứng giả và bằng chứng lỏng lẻo. Sự thật là gì, tôi đã tham gia vào câu chuyện này với tư cách một nhà làm phim tài liệu", ông Grozev nói. Ông cũng cho biết thêm, kế hoạch trên do các cựu đặc nhiệm chứ không phải các cơ quan tình báo đang hoạt động của Ukraine thực hiện.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 25/7 cho biết đã ngăn chặn một chiến dịch của quân đội Ukraine nhằm "cướp" máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Theo FSB, Ukraine đã lập một danh sách những khí tài quân sự mà họ muốn sở hữu, sau đó tìm cách tiếp cận các phi công quân sự của Nga để mua chuộc họ. Kiev treo thưởng cho phi công Nga đồng ý đào ngũ và mang khí tài đến cho Ukraine. Vũ khí càng phức tạp như máy bay chiến đấu, trực thăng, xe tăng thì thù lao càng cao, lên tới 1 triệu USD. FSB cho rằng, Ukraine có vẻ rất quan tâm đến máy bay chiến đấu Su-34 và máy bay chiến lược Tu-22M3 của Nga.

Phía Ukraine đã yêu cầu các phi công quay video chứng minh họ có khả năng thực hiện vụ cướp máy bay, và có quyền sử dụng các máy bay chiến đấu cụ thể. Họ thuyết phục những phi công này lái máy bay chiến đấu của Nga đáp xuống một sân bay do Ukraine kiểm soát.

Các phi công được trả từ 4.000 đến 7.000 USD cho mỗi video. Ngoài ra, phi công Nga cũng được hứa hẹn nhận được hộ chiếu của một quốc gia châu Âu nào đó, được đảm bảo an toàn và sau này có thể trở về nước theo diện trao đổi tù binh.
Vì giao dịch giữa Nga với nước ngoài bị hạn chế theo lệnh trừng phạt của phương Tây, nên các phi công Nga đã được trả bằng tiền mặt thông qua một mạng lưới liên lạc viên. FSB đã giữ một người đàn ông mà Ukraine thuê để chuyển tiền. Người này khai nhận lệnh trực tiếp từ Christo Grozev, thành viên cấp cao của Bellingcat.

Moscow cho rằng, sự liên quan của Grozev có thể là bằng chứng cho thấy bóng dáng của phương Tây đằng sau kế hoạch trên. Nga từ lâu đã nhiều lần đặt nghi vấn về tính độc lập của nhóm điều tra, viện dẫn mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan tình báo phương Tây. Năm ngoái, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Nước ngoài của Nga Sergey Naryshkin cáo buộc Bellingcat phối hợp với những cơ quan tình báo phương Tây nhằm mục đích duy nhất là "gây sức ép lên Nga cũng như các cá nhân và tổ chức của Nga".

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine