1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố phá vỡ kế hoạch của Ukraine "cướp" máy bay chiến đấu

Minh Phương

(Dân trí) - Các đặc nhiệm của Ukraine được cho là đã tìm cách mua chuộc quân nhân Nga để họ đồng ý giao một số máy bay quân sự cho Kiev.

Nga tuyên bố phá vỡ kế hoạch của Ukraine cướp máy bay chiến đấu - 1

Một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

"Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã lật tẩy và phá vỡ một âm mưu của tình báo Ukraine do NATO hỗ trợ nhằm cướp một số máy bay chiến đấu của Không quân Nga", hãng tin TASS dẫn thông cáo của Trung tâm Quan hệ Công chúng của FSB ngày 25/7 cho hay.

Thông cáo cho biết thêm, các sĩ quan tình báo của Ukraine đã thuyết phục phi công Nga lái máy bay chiến đấu, trực thăng và hạ cánh xuống các sân bay do quân đội Ukraine kiểm soát. Kiev nhắm đến các phi công quân sự Nga thông qua những thông tin tình báo, một đặc vụ của FSB cho biết. Phía Ukraine tìm cách tìm cách mua chuộc quân nhân Nga, hứa dành phần thưởng lên tới 1 triệu USD và đảm bảo cấp quốc tịch châu Âu cho họ.

Theo nguồn tin này, Ukraine dường như đặc biệt quan tâm đến máy bay ném bom Su-34 và máy bay chiến lược Tu-22M3 của Nga. Một phi công điều khiển Su-34 của Nga nói với RT rằng, ban đầu ông từ chối nói chuyện với các điệp viên của Ukraine và tin chắc lời hứa thưởng 1 triệu USD cho quân nhân Nga cướp máy bay và đào ngũ sang phe của Ukraine là một trò lừa.

Tuy nhiên, sau khi nhận thấy đối phương nghiêm túc với đề xuất đưa ra, ông đã báo cáo cho cơ quan tình báo Nga để họ theo dõi các cuộc trao đổi sau này giữa hai bên. "Ban đầu, tôi nghĩ đó là một trò đùa, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng các điệp vụ của Ukraine và phương Tây đang tìm cách tiếp cận tôi. Họ hứa sẽ cấp cho tôi hộ chiếu một quốc gia châu Âu và cho tôi một cuộc sống sung túc ở nước ngoài", phi công Nga nói. Kiev cũng khẳng định đảm bảo an toàn cho các phi công đào ngũ và nói họ có thể trở về nước theo diện trao đổi tù binh sau này.

Giới tình báo Ukraine dường như tin các phi công của Nga đã sẵn sàng đào ngũ và cướp chính máy bay mà họ điều khiển và kết nối họ với một phi công Ukraine để thảo luận các chi tiết về kỹ thuật. "Họ tin có thể tiến hành một vụ cướp máy bay nên đã cung cấp những thông tin về nơi bố trí các hệ thống phòng không, bản đồ tọa độ và nhiều thông tin hữu ích khác cho chúng ta", phi công Nga cho hay.

Để có bằng chứng phi công Nga thực sự tham gia cướp máy bay, tình báo Ukraine đề nghị gửi video cho thấy họ đã lên máy bay, cầm tờ giấy với những số hiệu cụ thể, với mỗi video họ được trả từ 4.000 - 7.000 USD. Do các giao dịch ngân hàng giữa Nga với nước ngoài bị hạn chế theo lệnh trừng phạt của phương Tây, nên các phi công được trả tiền mặt thông qua một mạng lưới liên lạc viên. FSB tuyên bố đã bắt giữ một người đàn ông bị nghi ngờ đứng ra thuê các liên lạc viên chuyển tiền. Người này cũng tiết lộ thêm về chiến dịch ngầm của tình báo Ukraine.

Ukraine hiện chưa bình luận về những cáo buộc trên.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine