1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Video máy bay chiến đấu Nga không kích mục tiêu tại Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Các phi công Nga đã tiến hành cuộc không kích tấn công các mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/6 xác nhận, các phi công điều khiển máy bay chiến đấu Su-25 của Nga đã phá hủy các mục tiêu tại Ukraine.

"Các phi công đã tiến hành các cuộc không kích, tấn công các cơ sở quân sự và trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine. Các vụ phóng tên lửa được thực hiện theo cặp ở tầm thấp", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc không kích đã phá hủy các cơ sở dã chiến được ngụy trang kiên cố và các phương tiện bọc thép của Ukraine.

"Sau khi máy bay xuất kích, các nhân viên kỹ thuật đã hoàn tất nhiệm vụ bảo dưỡng máy bay và chuẩn bị trang thiết bị cho cuộc xuất kích lần hai", thông báo cho biết thêm.

Video máy bay chiến đấu Nga không kích mục tiêu tại Ukraine

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu nổ ra tại Ukraine vào cuối tháng 2, lực lượng Nga đã phá hủy 201 máy bay quân sự, 130 trực thăng, 1.188 máy bay không người lái, 328 hệ thống tên lửa phòng không, 3.514 xe tăng và xe bọc thép, 508 hệ thống rocket phóng loạt của Ukraine.

Giao tranh giữa Nga và Ukraine đang diễn ra khốc liệt ở Donbass, miền Đông Ukraine, tuy nhiên, Moscow vẫn tiến hành các đợt không kích ở miền Bắc, miền Tây và miền Nam Ukraine nhằm phá hủy các hạ tầng quan trọng, ngăn chặn tiếp tế của Ukraine cho chiến trường miền Đông.

Nga đã nhiều lần cảnh báo các nước phương Tây về việc chuyển vũ khí cho Ukraine, cho rằng động thái này sẽ kéo dài cuộc chiến. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các hệ thống phòng không của Nga đang nghiền nát vũ khí của Mỹ ở Ukraine.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine