1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật đặt hệ thống đánh chặn ngay dưới đường bay của tên lửa Triều Tiên

(Dân trí) - Quân đội Nhật Bản hôm 19/9 đã di chuyển một hệ thống phòng không tới căn cứ Hakodate ở phía bắc đảo Hokkaido, gần đường bay của tên lửa Triều Tiên trong hai vụ phóng gần đây.


Một hệ thống đánh chặn tên lửa đất đối không PAC-3 của Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Một hệ thống đánh chặn tên lửa đất đối không PAC-3 của Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Triều Tiên hôm 15/9 phóng một tên lửa tầm trung qua vùng đảo Hokkaido của Nhật Bản, tên lửa sau đó đã rơi xuống Thái Bình Dương. Đây là lần thứ hai Triều Tiên phóng tên lửa theo đường bay này.

Sau các vụ phóng này, quân đội Nhật Bản hôm 19/9 quyết định triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa đất đối không PAC-3 tới căn cứ Hakodate ở phía bắc đảo Hokkaido.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera mô tả đây là biện pháp đề phòng trước mối đe dọa ngày càng tăng từ tên lửa Triều Tiên.

“Triều Tiên có thể sẽ phóng thêm các tên lửa đạn đạo qua lãnh thổ của chúng tôi trong tương lai. Để đề phòng tình huống khẩn cấp, chúng tôi muốn huy động mọi nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của người dân”, ông Onodera nói.

Hệ thống phòng không PAC-3 được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa đạn đạo trước khi chúng chạm tới mục tiêu trên mặt đất. Hệ thống này có nhiệm vụ hỗ trợ cho hệ thống đánh chặn Standard Missile-3 (SM-3) được triển khai trên các tàu khu trục Aegis ở biển Nhật Bản trong trường hợp SM-3 đánh chặn thất bại.

Tuy nhiên, tầm hoạt động của PAC-3 chỉ khoảng 20km. Do vậy muốn diệt tên lửa bay qua Nhật Bản ở tọa độ cao, Nhật Bản phải dùng đến hệ thống SM-3.

Minh Phương

Theo Sputnik