1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản tước quy chế "tối huệ quốc" với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Sau Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản quyết định tước quy chế "tối huệ quốc" với Nga để phản đối chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Nhật Bản tước quy chế tối huệ quốc với Nga - 1

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (Ảnh: Kyodo).

Theo hãng tin Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay 16/3 cho biết, Nhật Bản sẽ tước quy chế tối huệ quốc với Nga. Ngoài ra, Tokyo sẽ áp dụng các lệnh trừng phạt bổ sung với việc mở rộng quy mô đóng băng tài sản nhằm vào các nhân vật cấp cao, giới tài phiệt thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cùng với các nước trong nhóm G7, Nhật Bản sẽ chặn Nga tiếp cận các khoản vay từ những định chế quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng thế giới.

Thủ tướng Kishida cho biết: "Chúng tôi sẽ áp các lệnh trừng phạt cứng rắn với Nga trên cơ sở hợp tác với Mỹ và các nước châu Âu trong G7". Các nước G7 gồm Nhật Bản, Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản.

Trước đó, Mỹ và EU cũng đã tước quy chế tối huệ quốc dành cho Nga để phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Quy chế tối huệ quốc là nguyên tắc cơ bản trong thương mại quốc tế của WTO. Theo đó một nước thành viên phải dành sự đối xử như nhau cho mọi thành viên WTO khác, không phân biệt nước phát triển, đang phát triển hay kém phát triển. Việc tước bỏ quy chế tối huệ quốc của Nga mở đường cho Mỹ và các đồng minh áp đặt thuế quan đối với nhiều loại hàng hóa của Nga, điều này sẽ gây thêm áp lực lên nền kinh tế của nước này.

Trong khi gây sức ép với Nga thông qua lệnh trừng phạt, Nhật Bản cũng tuyên bố sẽ mở rộng hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine trong đó có việc tiếp nhận và giúp đỡ người tị nạn Ukraine.

Theo Kyodo
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine