1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Afghanistan ồ ạt tháo chạy, Taliban lên tiếng trấn an

Thành Đạt

(Dân trí) - Taliban đã lên tiếng trấn an sau khi hàng nghìn người Afghanistan ồ ạt kéo đến sân bay ở thủ đô Kabul để tìm cách rời khỏi đất nước.

Cảnh chen lấn di tản ở sân bay Kabul

Người Afghanistan ồ ạt tháo chạy, Taliban lên tiếng trấn an - 1

Người Afghanistan trèo lên máy bay để chờ sơ tán ở sân bay Kabul ngày 16/8 (Ảnh: AFP).

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 16/8, khi được hỏi Taliban sẽ nói gì với những người dân Afghanistan đang "khiếp sợ", "tuyệt vọng" và tìm mọi cách để được lên máy bay rời khỏi đất nước, người phát ngôn Taliban Suhail Shaheen nói rằng người dân "không nên sợ hãi". Những người này vội vã tháo chạy vì lo sợ bị Taliban nhắm mục tiêu "trả thù" do trước đây họ từng làm việc cho các tổ chức nước ngoài ở Afghanistan hoặc cho quân đội và chính phủ cũ của Afghanistan.

"Những cam kết của chúng tôi, những tuyên bố chính thức của chúng tôi đảm bảo rằng họ sẽ không gặp nguy hiểm về tài sản, danh dự và tính mạng. Đó là cam kết của chúng tôi. Họ có thể thấy ngay ở các khu vực, tất cả người dân vẫn đang sống bình thường. Các trường học vẫn mở cửa. Các văn phòng vẫn hoạt động. Và các doanh nhân vẫn làm công việc buôn bán và kinh doanh của họ. Đó là ví dụ thực tế của chúng tôi. Vậy tại sao họ phải khiếp sợ? Họ không nên sợ hãi", ông Shaheen nói.

Khi được hỏi về các trạm kiểm soát đang được thiết lập cũng như lo ngại của những người Afghanistan từng làm việc cho các tổ chức nước ngoài rằng Taliban sẽ đến nhà của họ và làm hại họ, ông Shaheen khẳng định các trạm kiểm soát này là một biện pháp đảm bảo an ninh.

"Liên quan đến các trạm kiểm soát, chúng được dựng lên để ngăn chặn bất kỳ nguy cơ mất an ninh nào mà các băng nhóm, các đối tượng trộm cắp và những kẻ bắt cóc có thể gây ra. Các trạm kiểm soát được thiết lập vì an ninh của người dân, chứ không phải để gây rắc rối cho mọi người", ông Shaheen nói thêm.

Người Afghanistan ồ ạt tháo chạy, Taliban lên tiếng trấn an - 2

Đám đông tập trung tại sân bay Kabul chờ sơ tán (Ảnh: Sputnik).

Khi được hỏi về việc Taliban đối xử với phụ nữ, đảm bảo việc cho phép phụ nữ Afghanistan có được các quyền và tự do như họ đã có trong 20 năm qua, ông Shaheen nói rằng phụ nữ và trẻ em gái vẫn "sẽ được đến trường".

Taliban ngày 15/8 đã giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul của Afghanistan và chiếm dinh tổng thống, khi Tổng thống Ashraf Ghani cùng nhiều quan chức cấp cao của chính quyền vội vã rời khỏi đất nước. 

Việc Taliban giành lại quyền kiểm soát Afghanistan sau 20 năm khiến nhiều người dân ở đây lo ngại sự trở lại của những đạo luật hà khắc, đặc biệt với phụ nữ.

Người Afghanistan đu bám máy bay để tháo chạy

Lo ngại bất ổn leo thang, hàng nghìn người ở Kabul hôm qua đã đổ về sân bay Hamid Karzai cách trung tâm thành phố khoảng 5 km để tìm đường sơ tán, trong khi máy bay quân sự của nước ngoài cũng dồn dập đưa nhân viên ngoại giao của họ di tản. Điều này khiến khu vực sân bay Kabul trở nên hỗn loạn, buộc quân đội Mỹ phải điều lực lượng giữ trật tự ở sân bay, thậm chí nổ súng để giải tán đám đông.

Những hình ảnh ghi lại từ sân bay ở Kabul cho thấy cảnh tượng người dân ồ ạt chạy theo, đu bám vào máy bay Mỹ để tìm cách rời khỏi đất nước. Một số người thậm chí bị cho là rơi từ trên máy bay xuống đất, dẫn đến tử vong.

Một bức ảnh được chia sẻ trên trang tin Defense One cho thấy hàng trăm người Afghanistan chen chúc bên trong máy bay vận tải Mỹ.

"Chúng tôi rất sợ sống ở thành phố này. Vì tôi từng phục vụ trong quân đội, Taliban chắc chắn sẽ nhắm mục tiêu tới tôi", một binh sĩ 25 tuổi nói khi chen lấn trong đám đông ở sân bay Kabul.

Người Afghanistan ồ ạt tháo chạy, Taliban lên tiếng trấn an - 3

Hàng trăm người Afghanistan chen chúc bên trong máy bay vận tải Mỹ để đi sơ tán (Ảnh: Defense One).