1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng quân sự Afghanistan bị bắn rơi khi tìm cách vào Uzbekistan

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Uzbekistan xác nhận, một trực thăng quân sự Afghanistan đã bị hệ thống phòng không của nước này bắn rơi vì tìm cách vào không phận của Uzbekistan khi chưa được sự cho phép.

Cảnh chen lấn di tản ở sân bay Kabul

Trực thăng quân sự Afghanistan bị bắn rơi khi tìm cách vào Uzbekistan - 1

(Ảnh minh họa: Gulf Today).

"Hôm 15/8, ở quận Sherabad, vùng Surxondaryo, hệ thống phòng không của Không quân Uzbekistan đã ngăn chặn một trực thăng quân sự Afghanistan tìm cách xâm nhập trái phép vào không phận Uzbekistan", Sputnik dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Uzbekistan hôm nay cho biết.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Uzbekistan xác nhận việc một trực thăng của Không quân Afghanistan rơi ở khu vực Surxondaryo, miền nam nước này, song chi tiết vụ việc vẫn đang được điều tra.

Giới chức Uzbekistan cho biết thêm, hai phi công của trực thăng đã may mắn sống sót và được chuyển đến một bệnh viện ở thành phố Termez để điều trị vết thương. "Hôm qua chúng tôi đã tiếp nhận hai phi công trên trực thăng Afghanistan bị rơi", một nhân viên y tế địa phương xác nhận và cho biết hai quân nhân trên đều đang phải điều trị tích cực.

Những quân nhân này được cho là đang tìm cách rời khỏi Afghanistan đang hỗn loạn khi Taliban tiến công và giành kiểm soát hầu hết lãnh thổ Afghanistan, trong đó có thủ đô Kabul. Hiện chưa rõ còn ai trên chiếc trực thăng bị bắn rơi hay không.

Taliban ngày 15/8 đã giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul của Afghanistan và chiếm dinh tổng thống khi Tổng thống Ashraf Ghani cùng nhiều quan chức cấp cao của chính quyền vội vã rời khỏi đất nước. Các nguồn thạo tin cho biết, ông Ghani đã đến Uzbekistan. Sputnik dẫn thông tin từ một người phát ngôn Đại sứ quán Nga tại Afghanistan Nikita Ishenko cho biết, ông Ghani rời Afghanistan cùng với 4 ô tô chất đầy tiền. Số tiền này sau đó đã được chất lên trực thăng nhưng không vừa nên một phần đã bị bỏ lại trên đường băng.

Việc Taliban giành lại quyền kiểm soát Afghanistan sau 20 năm khiến nhiều người dân ở đây lo ngại sự trở lại của những đạo luật hà khắc, đặc biệt với phụ nữ. Lo ngại bất ổn leo thang, hàng nghìn người ở Kabul hôm qua đã đổ về sân bay Hamid Karzai cách trung tâm thành phố khoảng 5 km để tìm đường sơ tán trong khi máy bay quân sự của nước ngoài cũng dồn dập đưa nhân viên ngoại giao của họ di tản. Điều này khiến khu vực sân bay Kabul trở nên hỗn loạn.

Một nhân chứng nói với Reuters rằng, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong sự hỗn loạn ở sân bay, song hiện chưa rõ họ thiệt mạng do giẫm đạp hay do trúng đạn.
Trong khi đó, một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, hàng trăm người chạy theo và cố đu bám vào một máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster của quân đội Mỹ khi máy bay này cất cánh đưa người sơ tán khỏi Afghanistan. Sở dĩ có tình trạng chen lấn này là bởi hiện tại tất cả các chuyến bay thương mại đến và đi từ thủ đô Kabul đều tạm dừng để ưu tiên các máy bay quân sự đưa người sơ tán.

Người Afghanistan đu bám máy bay để tháo chạy