1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ thăm di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò, chùa Trấn Quốc

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 11/11 đã tới thăm các di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò, chùa Trấn Quốc, hồ Trúc Bạch tại Hà Nội trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Việt Nam.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 11/11 đã có cuộc gặp mặt với các nhân viên Đại sứ quán Mỹ, đồng thời đi thăm một số di tích lịch sử Việt Nam. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 11/11 đã có cuộc gặp mặt với các nhân viên Đại sứ quán Mỹ, đồng thời đi thăm một số di tích lịch sử Việt Nam. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)


Ngoại trưởng Mỹ tham quan di tích nhà tù Hỏa Lò. Nhà tù Hỏa Lò là di tích lịch sử, từng nơi từng giam giữ các tù nhân Mỹ tham chiến tại Việt Nam, trong đó có Thượng nghị sĩ John McCain, hiện là Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Ông McCain từng là phi công của Lực lượng Hải quân Mỹ. Trong hình: Ông Tillerson đứng trước mô hình thu nhỏ di tích nhà tù Hỏa Lò. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)

Ngoại trưởng Mỹ tham quan di tích nhà tù Hỏa Lò. Nhà tù Hỏa Lò là di tích lịch sử, từng nơi từng giam giữ các tù nhân Mỹ tham chiến tại Việt Nam, trong đó có Thượng nghị sĩ John McCain, hiện là Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Ông McCain từng là phi công của Lực lượng Hải quân Mỹ. Trong hình: Ông Tillerson đứng trước mô hình thu nhỏ di tích nhà tù Hỏa Lò. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)


Ngoại trưởng Mỹ bên trong di tích nhà tù Hỏa Lò (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)

Ngoại trưởng Mỹ bên trong di tích nhà tù Hỏa Lò (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)


Ngoại trưởng Tillerson cũng thăm tượng đài lịch sử bên hồ Trúc Bạch, nơi ông McCain nhảy dủ xuống sau khi máy bay bị bắn rơi. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)

Ngoại trưởng Tillerson cũng thăm tượng đài lịch sử bên hồ Trúc Bạch, nơi ông McCain nhảy dủ xuống sau khi máy bay bị bắn rơi. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)

Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục thăm quan di tích chùa Trấn Quốc, di tích lịch sử đã 1.500 năm tuổi, được cho là ngôi chùa cổ nhất Hà Nội. Nơi đây từng được coi là trung tâm Phật giáo của kinh thành Thăng Long vào thời Lý và thời Trần với những giá trị về lịch sử và kiến trúc. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)
Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục thăm quan di tích chùa Trấn Quốc, di tích lịch sử đã 1.500 năm tuổi, được cho là ngôi chùa cổ nhất Hà Nội. Nơi đây từng được coi là trung tâm Phật giáo của kinh thành Thăng Long vào thời Lý và thời Trần với những giá trị về lịch sử và kiến trúc. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)


Ngoại Trưởng Mỹ còn đến thăm chùa Trấn Quốc (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)

Ngoại Trưởng Mỹ còn đến thăm chùa Trấn Quốc (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)

Ngoại trưởng Mỹ tản bộ trong chùa Trấn Quốc (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)
Ngoại trưởng Mỹ tản bộ trong chùa Trấn Quốc (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)


Ông Tillerson sau đó đã dự yến tiệc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump và đã trò chuyện với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. (Ảnh: Reuters)

Ông Tillerson sau đó đã dự yến tiệc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump và đã trò chuyện với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. (Ảnh: Reuters)


Trước đó, Ngoại trưởng Tillerson khẳng định chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)

Trước đó, Ngoại trưởng Tillerson khẳng định chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ)

Đức Hoàng

Tổng hợp