Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ngoại trưởng Anh đề xuất tịch thu tài sản của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức Anh đề xuất các đồng minh ở châu Âu tịch thu tài sản của Nga, động thái thể hiện cách tiếp cận cứng rắn hơn của London với Moscow.

Ngoại trưởng Anh đề xuất tịch thu tài sản của Nga - 1

Ngoại trưởng Anh David Lammy (Ảnh: Reuters).

Châu Âu nên chuyển từ việc đóng băng tài sản của Nga sang tịch thu chúng, Ngoại trưởng Anh David Lammy tuyên bố vào ngày 25/2.

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin điều quân vào Ukraine mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, Mỹ và các đồng minh đã cấm các giao dịch với ngân hàng trung ương và Bộ Tài chính Nga, đóng băng khoảng 300-350 tỷ USD tài sản có chủ quyền của Nga.

Phần lớn số tài sản này là trái phiếu chính phủ của châu Âu, Mỹ và Anh, được lưu giữ trong một trung tâm lưu ký chứng khoán ở châu Âu.

Các nhà lãnh đạo châu Âu muốn sử dụng những tài sản này để giúp tái thiết Ukraine nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận về cách thức thực hiện mà không gặp phải thách thức pháp lý hay tạo tiền lệ quốc tế đáng lo ngại, với nhiều phương án đang được xem xét.

"Châu Âu phải hành động nhanh chóng, và tôi tin rằng chúng ta nên chuyển từ đóng băng tài sản sang tịch thu chúng", ông Lammy nói trước Quốc hội Anh khi được hỏi liệu ông có ủng hộ đạo luật khẩn cấp để tịch thu và sử dụng các tài sản này nhằm hỗ trợ Ukraine hay không.

"Đây không phải là vấn đề mà bất kỳ chính phủ nào có thể hành động một mình. Chúng ta phải phối hợp với các đồng minh châu Âu", ông tuyên bố.

Ông Lammy không giải thích chi tiết về cách xử lý các tài sản này.

Trong một cuộc tranh luận tại Quốc hội vào tháng 1 về số tài sản bị đóng băng, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu Stephen Doughty chỉ tuyên bố rằng Anh đang xem xét "tất cả các biện pháp hợp pháp có thể để đảm bảo Ukraine nhận được sự hỗ trợ cần thiết".

Liên minh châu Âu ước tính khoảng 210 tỷ euro trong số tiền bị đóng băng được giữ trong khối, chủ yếu tại Euroclear, một trung tâm lưu ký chứng khoán có trụ sở tại Brussels.

Một số quan chức phương Tây, đặc biệt là trong chính phủ Đức và Ngân hàng Trung ương châu Âu, đã tỏ ra do dự trước việc tịch thu trực tiếp các tài sản dự trữ của Nga, cảnh báo rằng động thái này có thể gặp thách thức pháp lý và làm suy yếu đồng euro với tư cách là một đồng tiền dự trữ.

Trong khi đó, Nga cảnh báo rằng họ sẽ đáp trả cứng rắn nếu tài sản của nước này bị tịch thu.

Mặt khác, vào cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin rằng tài sản của Nga đang bị phương Tây đóng băng là thuộc về Kiev, chứ không phải các đồng minh quốc tế của Ukraine.

Reuters tuần trước đưa tin rằng, Nga có thể sẵn sàng sử dụng một phần trong số hàng tỷ USD tài sản bị đóng băng để tái thiết Ukraine, nhưng với một điều kiện: Một phần số tiền này phải được chi tiêu tại những vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát.

Đề xuất này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Nga và Mỹ tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên về việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine vào ngày 18/2 tại Ả rập Xê út.

Theo một nguồn tin thạo tin, Nga có thể chấp nhận chuyển tối đa 2/3 số dự trữ bị đóng băng để phục hồi Ukraine theo một thỏa thuận hòa bình, nhưng chỉ khi có các biện pháp giám sát rõ ràng.

Phần còn lại của quỹ sẽ được dành cho những vùng lãnh thổ miền Đông Ukraine do Nga kiểm soát, mà Moscow hiện coi là một phần lãnh thổ của mình.

Theo ST
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine