1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ Mỹ: NATO có thể đã suýt kích hoạt phòng thủ chung ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nghị sĩ Mỹ cho rằng vụ tên lửa Nga rơi gần đoàn xe của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis có thể suýt nữa khiến NATO kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể.

Nghị sĩ Mỹ: NATO có thể đã suýt kích hoạt phòng thủ chung ở Ukraine - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis thăm thành phố cảng Odessa ngày 6/3 (Ảnh: Independent).

"Chỉ 150m nữa là Nga đã khiến NATO kích hoạt Điều 5 sau tin tức vụ tập kích tên lửa của Nga ở Odessa suýt trúng Thủ tướng Hy Lạp", nghị sĩ Cộng hòa bang Illinois (Mỹ) Adam Kinzinger ngày 7/3 bình luận.

Điều 5 mà ông đề cập đến là điều khoản về phòng thủ tập thể trong hiệp ước của NATO. Điều khoản này nêu rõ, bất cứ hành động tấn công hoặc đe dọa nào nhằm vào một trong các thành viên của NATO sẽ bị coi là nhằm vào toàn bộ liên minh và cho phép họ có biện pháp phòng vệ tập thể.

Sáng 6/3, một tên lửa Nga đã nổ ở thành phố cảng Odessa, miền Nam Ukraine, gần nơi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp gỡ Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis.

"Tên lửa dội xuống khu vực cách chỗ chúng tôi chỉ vài trăm mét", một nguồn tin trong cuộc cho hay.

Theo nguồn tin, Tổng thống Zelensky đã đưa Thủ tướng Hy Lạp đi tham quan cảng, cả hai quay lại xe, và khi đang lên xe chuẩn bị rời đi, họ nghe thấy tiếng còi báo động không kích vang lên, ngay sau đó là tên lửa tấn công và lao vào cảng.

Giới chức trách cho biết, vụ tấn công khiến 5 người ở Odessa thiệt mạng, song 2 nhà lãnh đạo vẫn an toàn.

Giới chức trách cho biết, 2 nhà lãnh đạo vẫn an toàn, song vụ tấn công khiến 5 người ở Odessa thiệt mạng.

Vụ tập kích xảy ra ở Ukraine, quốc gia không phải thành viên của NATO, nhưng vào thời điểm có sự hiện diện của lãnh đạo Hy Lạp, một thành viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt. Hiện chưa rõ Điều 5 có được kích hoạt trong trường hợp lãnh đạo một quốc gia thành viên NATO có mặt ở vùng chiến sự hay không.

NATO và Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết, cuộc tập kích tên lửa của lực lượng Nga vào thành phố cảng Odessa, miền Nam Ukraine đã phá hủy khu vực chứa các xuồng tự sát của quân đội Ukraine.

Một số nguồn tin nhận định, vụ tập kích không chủ đích nhằm vào ông Zelensky. Đây dường như chỉ là một vụ tập kích như thường lệ của Nga nhằm vào thành phố cảng chiến lược ở miền Nam Ukraine.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2/2022, Odessa được xem là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Moscow.

Nếu kiểm soát được Odessa, Nga có thể thiết lập hành lang dọc theo đường bờ biển của Ukraine, cô lập hoàn toàn khả năng tiếp cận biển của Kiev, mà còn thiết lập một hành lang trên bộ từ lục địa Nga, qua Crimea, tới Transdniestria, một vùng ly khai nói tiếng Nga của Moldova, nơi có quân đội Nga đồn trú.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine