Nghị sĩ Mỹ kêu gọi Ukraine nhượng bộ lãnh thổ, Kiev phản pháo
(Dân trí) - Quan chức Ukraine lên tiếng sau khi một nghị sĩ Mỹ kêu gọi Kiev nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

Nghị sĩ Mỹ Victoria Spartz (Ảnh: Yahoo).
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Heorhii Tykhyi đã chỉ trích nữ nghị sĩ Victoria Spartz, thành viên Hạ viện Mỹ, sau khi bà cho rằng Kiev nên nhượng bộ đất đai cho Moscow để chấm dứt chiến sự, đồng thời kêu gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky từ chức. Bà Spartz là người Mỹ gốc Ukraine.
Trả lời phỏng vấn Telegraph hồi đầu tuần, bà Spartz nói: "Tôi không thấy Ukraine có cơ sở gì để đòi lại những vùng đất đó. Nếu họ đang thắng thế trong cuộc chiến thì sẽ khác".
Bà cũng nhấn mạnh: "Như tôi đã nói từ 2 năm trước, điều tốt nhất là kết thúc chiến sự càng sớm càng tốt. Khẩu hiệu càng lâu dài càng tốt thường không mang lại kết cục tốt cho các nền dân chủ".
Phản hồi trước phát ngôn này, ông Tykhyi viết trên mạng xã hội X: "Khác với (bà) Victoria, toàn bộ lãnh thổ của chúng tôi luôn là và sẽ luôn là đất của Ukraine", ẩn ý rằng bà Spartz không thực sự đại diện cho Ukraine, dù bà sinh ra tại đây vào năm 1978, trước khi di cư sang Mỹ vào năm 2000 và nhập quốc tịch Mỹ.
Không chỉ dừng lại ở vấn đề lãnh thổ, bà Spartz còn kêu gọi người dân Ukraine không tái bầu ông Zelensky. "Họ sẽ tổ chức bầu cử, và nếu tiếp tục bầu ông ấy, họ sẽ mất nốt phần còn lại của đất nước", nữ nghị sĩ Mỹ cảnh báo.
Tuyên bố của bà Spartz được đưa ra trong bối cảnh Nga hoài nghi về tính chính danh của ông Zelensky trong các cuộc đàm phán tương lai.
Do thiết quân luật, Ukraine đã đình chỉ tổ chức các cuộc bầu cử từ tháng 2/2022. Tuy nhiên, cả Tổng thống Donald Trump và ông Putin đều gây áp lực buộc Ukraine phải xem xét tính hợp pháp của ông Zelensky với vai trò người đứng đầu nhà nước.
Phản ứng trước phát ngôn gây tranh cãi từ bà Spartz, nghị sĩ Ukraine Yevheniia Kravchuk viết trên X: "Những tuyên bố gần đây của bà Victoria Spartz không phải là lời khuyên, đó là sự xúc phạm đối với một dân tộc đang chiến đấu để tồn tại. Tương lai của Ukraine là do người dân Ukraine quyết định. Chúng tôi không cần ai chỉ bảo nên bầu ai hay nên nhượng phần lãnh thổ nào".
Quân nhân lính thủy đánh bộ Ukraine Yara Chornohuz cũng lên tiếng, cho rằng bà Spartz không phải là người Ukraine và không đại diện cho lợi ích của quốc gia của Ukraine.
"Việc sinh ra ở Ukraine vào thập niên 1970 rồi di cư sang Mỹ khi là sinh viên đầu những năm 2000 không đồng nghĩa với việc bà ấy có quyền phát ngôn thay chúng tôi", ông nói.
Sau những chỉ trích từ Ukraine, bà Spartz đã giải thích. Bà cho rằng, Telegraph đã "bóp méo" bài phỏng vấn của bà.
Bà cho rằng tựa đề của bài phỏng vấn đã bị Ukraine sử dụng nhằm bôi nhọ bà và Tổng thống Donald Trump.
Bà Spartz khẳng định bài báo đã gán cho bà những lời mà bà chưa từng nói, đặt trong dấu ngoặc kép như thể đó là trích dẫn nguyên văn. Dù sau nhiều lần yêu cầu, nhóm báo chí đã bỏ ngoặc kép, nhưng vẫn để lại dấu hai chấm, mà theo bà vẫn mang hàm ý phát ngôn trực tiếp.
Bà Spartz cũng thừa nhận rằng Ukraine hiện không đủ năng lực để giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát, nhưng cũng chưa thể chính thức từ bỏ chúng.
Theo bà, chỉ có một "giải pháp tạm thời với sự hỗ trợ của Mỹ" mới có thể giúp đôi bên "có thêm thời gian tái tổ chức lực lượng". Kết cục cuối cùng của cuộc chiến, theo bà, "sẽ phải được định đoạt sau này, chứ không chỉ trên chiến trường".