1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga - Ukraine công bố tổn thất nặng nề trên các mặt trận giao tranh

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã phá hủy các vũ khí và thiết bị quân sự của Ukraine trong ngày 5/1, bao gồm một máy bay chiến đấu Su-25.

Nga - Ukraine công bố tổn thất nặng nề trên các mặt trận giao tranh - 1

Đám cháy bùng phát sau trận tập kích ở Bakhmut, miền Đông Ukraine (Ảnh: Getty).

"Một máy bay Su-25 của Lực lượng Không quân Ukraine đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ gần Pobeda ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng). Ngoài ra, 21 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy trong 24 giờ qua tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk (tự xưng), Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng), các vùng Kherson và Zaporozhye", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo hôm 5/1.

Ngoài ra, ông Konashenkov cho biết 5 rocket của hệ thống pháo phản lực HIMARS và 4 tên lửa chống radar HARM do Mỹ sản xuất đã bị đánh chặn ở Lugansk và Kherson.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cũng công bố thiệt hại của Nga trong các cuộc giao tranh khốc liệt trên các mặt trận.

"Trong ngày hôm nay, máy bay Ukraine đã thực hiện 15 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung quân của đối phương, cũng như 3 cuộc tấn công vào các vị trí của hệ thống tên lửa phòng không. Đồng thời, lực lượng phòng vệ của chúng ta đã bắn hạ một máy bay Su-25 và một trực thăng Mi- 8 (của Nga)", báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết.

Theo báo cáo, các đơn vị thuộc lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công vào khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Nga. Ukraine xác nhận quân đội Nga đã tiến hành 8 cuộc không kích và hơn 10 cuộc tấn công sử dụng các hệ thống rocket phóng loạt.

Ukraine vẫn lo ngại mối đe dọa từ các cuộc không kích và tập kích tên lửa của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước láng giềng. Ukraine cho rằng quân đội Nga đang tập trung nỗ lực vào nỗ lực kiểm soát hoàn toàn khu vực Donetsk ở miền Đông Ukraine.

Để thực hiện mục tiêu trên, các lực lượng Nga vẫn đang tiến hành các chiến dịch tấn công ở khu vực Bakhmut và Lyman. Một quan chức Ukraine hôm 4/1 cho biết, hơn 60% diện tích Bakhmut đã bị phá hủy khi các lực lượng Nga tìm cách tiến vào thành phố ở miền Đông Ukraine.

Cuộc chiến ở miền Đông đang trở nên quyết liệt hơn trong bối cảnh giới quan sát nhận định rằng, Nga cần một chiến thắng để củng cố tinh thần lực lượng trong bối cảnh họ đã đối mặt với nhiều bước lùi trên chiến trường trong thời gian qua, như cuộc rút quân khỏi Kharkov và Kherson.

Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov tuần này cảnh báo, sẽ có thể có thêm nhiều vụ tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga trong thời gian tới. Trước đó, Nga cáo buộc Kiev đã thực hiện vụ tấn công ngày 26/12 vào căn cứ không quân Engels của Moscow, địa điểm cách biên giới Ukraine gần 1.300km, song Ukraine không nhận trách nhiệm về vụ việc. 

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/1 thông báo, 63 binh sĩ đã thiệt mạng vào đêm giao thừa trong vụ nổ dữ dội phá hủy một điểm đóng quân tạm thời tại thành phố Makiivka, tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Nga cáo buộc Ukraine sử dụng pháo phản lực phóng loạt HIMARS trong vụ tấn công này.

Cuối ngày 2/1, Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận lực lượng Ukraine đứng sau các cuộc tấn công vào Makiivka. Ukraine khẳng định vụ tấn công trên đã khiến ít nhất 400 binh sĩ Nga, chủ yếu là lực lượng dự bị mới được điều động đến Ukraine, thiệt mạng.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine