1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà sản xuất quốc phòng Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga cho biết, họ sẽ nhắm mục tiêu vào các công ty quốc phòng của Ukraine và kêu gọi người dân làm việc trong các công ty này cũng như những người sống lân cận di tản.

Nga tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà sản xuất quốc phòng Ukraine - 1

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov (Ảnh: Reuters).

Tass ngày 14/3 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, lực lượng vũ trang nước này sẽ nhắm mục tiêu vào các công ty quốc phòng Ukraine mà Moscow cáo buộc là cung cấp vũ khí cho những người đi theo chủ nghĩa dân tộc trong lực lượng của Kiev.

Theo ông Konashenkov, động thái của Nga là nhằm đáp trả vụ việc xảy ra ở vùng ly khai Donetsk ở Đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc những người theo chủ nghĩa dân tộc của lực lượng Ukraine đã bắn tên lửa chiến thuật Tochka-U vào khu dân cư ở Donetsk, khiến 20 dân thường thiệt mạng và 28 người bị thương nặng, bao gồm cả trẻ em.

Lãnh đạo vùng ly khai Donetsk cho biết, dù quả tên lửa Tochka-U đã bị đánh chặn, nhưng mảnh vỡ của nó rơi xuống đã gây ra nhiều thiệt hại và thương vong cho dân thường. 

Trong khi đó, theo Guardian, người phát ngôn quân đội Ukraine Leonid Matyukhin đã bác bỏ cáo buộc từ phía Nga về vụ tên lửa Tochka-U.

"Để đáp trả lại vụ việc tên lửa Tochka-U , lực lượng vũ trang Nga sẽ thực hiện biện pháp nhanh chóng nhằm vô hiệu hóa các doanh nghiệp của ngành quốc phòng Ukraine đang sản xuất, sửa chữa, khôi phục vũ khí cho những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine sử dụng", ông Konashenkov cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga hối thúc người dân Ukraine làm việc trong các công ty trên, hoặc người dân sống ở khu vực lân cận các doanh nghiệp nên rời đi để hạn chế rủi ro. 

Kể từ ngày 24/2, khi Nga tuyên bố mở chiến dịch đặc biệt để phi quân sự hóa Ukraine, Moscow nhiều lần tuyên bố họ sẽ không nhằm mục tiêu vào dân thường, mà chỉ nhằm vào quân đội Ukraine bằng vũ khí chính xác. Trước đó, Nga cũng từng thông báo trước về kế hoạch tác chiến để người dân ở khu vực lân cận biết trước và lên kế hoạch rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong một diễn biến khác, ông Konashenkov ngày hôm qua cho biết, quân đội nước này nắm rõ vị trí của các nhóm người nước ngoài tới Ukraine tham chiến. Nga sẽ tiếp tục thực hiện việc nhằm mục tiêu chính xác vào những nhóm này, quan chức Moscow cho biết.

Hiện diễn biến chiến sự Nga - Ukraine vẫn đang căng thẳng khi 2 bên tới nay vẫn chưa đạt được thành tựu đáng kể nào trên bàn đàm phán dù họ đã phát đi tín hiệu tích cực về việc có thể sớm đạt được thỏa thuận. Hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận việc đàm phán với Nga là "rất thách thức".

Theo Tass, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine