1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thêm một UAV từ chiến sự Nga - Ukraine rơi xuống lãnh thổ NATO

Minh Phương

(Dân trí) - Một máy bay không người lái (UAV) nghi từ chiến sự Nga - Ukraine đã rơi xuống lãnh thổ của Romania - quốc gia thành viên của NATO, sau sự việc tương tự ở Croatia.

Thêm một UAV từ chiến sự Nga - Ukraine rơi xuống lãnh thổ NATO - 1

Hiện trường máy bay không người lái nghi từ Ukraine rơi xuống thủ đô Croatia hôm 11/3 (Ảnh: Getty).

Hãng tin RT cho hay, một nông dân ở Transylvania, miền Bắc Romania ngày 14/3 đã phát hiện xác một chiếc UAV trên cánh đồng gần nhà, khu vực cách biên giới Ukraine khoảng 100 km. Giới chức Romania đang điều tra để xác định nguồn gốc của UAV.

"Đến nay, chúng tôi vẫn chưa thể xác định nguồn gốc chiếc UAV cũng như chủ sở hữu của nó. Chúng tôi đã mở một cuộc điều tra xác định", một quan chức địa phương cho biết.

Tuy vậy, một số hãng tin địa phương dẫn nguồn thạo tin nói rằng, UAV này là một chiếc Orlan-10, loại máy bay không người lái do Nga sản xuất và có thể bắt nguồn từ chiến sự đang xảy ra giữa Nga - Ukraine.

Hiện chưa rõ tại sao UAV này có thể "qua mặt" các hệ thống phòng thủ của Romania - một thành viên chủ chốt của NATO ở Đông Nam châu Âu.

Tuần trước, một UAV được xác định từ Ukraine bay qua không phận Romania, Hungary với tốc độ 700 km/h và độ cao 1.300 m trước khi rơi xuống và phát nổ tại thủ đô Zagreb của Croatia - một thành viên khác của NATO, cách Ukraine khoảng 550 km. Vụ việc khiến một số ô tô bị hư hại, nhưng không gây thương vong. Giới chức Croatia cho rằng, chiếc UAV được cho là Tu-141 do Nga sản xuất này đến từ chiến sự đang nóng bỏng giữa Nga và Ukraine song chưa thể khẳng định nó thuộc sở hữu của quân đội bên nào.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh có những lo ngại xung đột Nga - Ukraine có nguy cơ vượt ra ngoài biên giới, lan đến lãnh thổ của NATO vì những diễn biến ngoài dự tính.

Trả lời phỏng vấn CBS hôm 13/3, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cảnh báo, liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt sẽ đáp trả toàn lực nếu hỏa lực Nga trút xuống lãnh thổ NATO dù vô tình hay cố ý.

"Tổng thống (Joe Biden) đã nhiều lần tuyên bố rõ rằng Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh để bảo vệ từng tấc đất của NATO. Nếu có bất cứ hành động tấn công quân sự nào nhằm vào lãnh thổ NATO, Điều khoản 5 sẽ được kích hoạt và chúng tôi sẽ đáp trả toàn lực", ông Sullivan nói.

Điều khoản 5 trong hiệp ước chung của NATO nói về "phòng thủ tập thể, tức là cuộc tấn công vào một thành viên của liên minh sẽ được coi như cuộc tấn công vào toàn liên minh. Ukraine không phải là thành viên của NATO, song giới quan sát nhận định, Điều khoản 5 có thể buộc Mỹ và các thành viên khác trong liên minh phải đưa ra phản ứng trực tiếp hơn nếu chiến dịch của Nga leo thang ra ngoài lãnh thổ Ukraine.

Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine từ hôm 24/2. Từ cuối tuần qua, Moscow đã mở rộng các đợt tấn công đến khu vực phía Tây Ukraine sau khi tập trung vào miền Nam, miền Bắc và miền Đông. Nga đã không kích một căn cứ quân sự của Ukraine gần biên giới Ba Lan, một quốc gia thành viên của NATO. Giới chức Ukraine nói, vụ không kích khiến ít nhất 35 người thiệt mạng, hơn 130 người bị thương.

Ukraine đã nhiều lần kêu gọi Mỹ và NATO lập vùng cấm bay ở nước này, song đến nay đề xuất này bị bác bỏ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước cảnh báo: "Tôi nhắc lại, nếu NATO không đóng bầu trời thì việc tên lửa Nga rơi xuống lãnh thổ của các bạn sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Đó chính là lãnh thổ của NATO".

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine