1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lực lượng Nga "án binh bất động", chiến dịch ở Ukraine chậm hơn dự kiến

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết gần như toàn bộ đà tiến công của Nga ở Ukraine vẫn đang bị đình trệ do sự phản kháng của lực lượng Ukraine.

Lực lượng Nga án binh bất động, chiến dịch ở Ukraine chậm hơn dự kiến - 1

Xe quân sự của lực lượng Nga (Ảnh: Reuters).

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ ngày 14/3 cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine "đã tấn công hiệu quả vào các năng lực hậu cần và duy trì lực lượng của Nga".

Theo quan chức Mỹ, lực lượng Ukraine đã cho thấy sự "sáng tạo" khi không chỉ triển khai năng lực tác chiến bằng xe tăng, phương tiện bọc thép và bắn hạ máy bay, mà còn tìm cách cản trở đà tiến của quân đội Nga.

Quan chức Mỹ nhận định "gần như toàn bộ đà tiến công trên thực địa của Nga ở Ukraine vẫn đang bị đình trệ", khi các lực lượng tiến về Kiev không cho thấy "sự thay đổi đáng kể trong cuộc tiến công của họ vào cuối tuần".

Đà tiến công của lực lượng Nga ở Ukraine được cho là chậm hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do sự kháng cự quyết liệt của lực lượng Ukraine, kế hoạch hậu cần không hiệu quả và những khó khăn trong việc duy trì lực lượng.

Đoàn xe quân sự dài hơn 60 km của Nga ở bên ngoài thủ đô Kiev gần như không dịch chuyển trong 2 tuần qua. Theo quan chức Mỹ, lực lượng Nga tiếp cận Kiev từ phía bắc, bao gồm đoàn xe quân sự, vẫn cách trung tâm thành phố khoảng 14 km.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 12/3 cho biết lực lượng bộ binh Nga đang cách trung tâm Kiev khoảng 25 km và có thể bao vây thủ đô của Ukraine trong vài ngày tới.

Quan chức Mỹ nói rằng các cuộc tiến công của Nga vào các thành phố Chernihiv và Kharkov vẫn đang bị đình trệ, mặc dù Kharkov vẫn ghi nhận số vụ tấn công bằng tên lửa tầm xa gia tăng. Lực lượng Ukraine tiếp tục bảo vệ Mariupol, mặc dù thành phố này vẫn đang bị cô lập và pháo kích dữ dội.

Theo quan chức Mỹ, quân đội Nga hiện chưa tiến gần hơn đến Mykolaiv. Từ thành phố này, Nga có thể điều lực lượng đến Odessa hoặc di chuyển về phía bắc tới Kiev.

Nga gần đây đã mở rộng chiến dịch quân sự sang khu vực phía tây Ukraine, sau khi tập trung tiến công các mục tiêu ở phía đông, phía nam và phía bắc.

Quan chức quốc phòng Mỹ khẳng định quân đội Nga vẫn chưa chiếm được ưu thế trên không ở Ukraine, mặc dù Nga sở hữu lực lượng không quân hùng hậu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần kêu gọi phương Tây đưa máy bay chiến đấu và lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ và NATO cho đến nay vẫn phản đối kế hoạch này vì lo ngại nguy cơ xảy ra xung đột trực diện với Nga.

Ông Viktor Zolotov, người đứng đầu vệ binh quốc gia Nga và là một thành viên trong hội đồng an ninh của Tổng thống Vladimir Putin, ngày 14/3 thừa nhận chiến dịch của Nga ở Ukraine chậm hơn kế hoạch do lực lượng cực hữu của Kiev dùng dân thường làm lá chắn.

"Tôi muốn nói rằng mọi thứ không diễn ra nhanh như mong muốn. Nhưng chúng ta vẫn đang từng bước hướng tới mục tiêu và sẽ giành chiến thắng", ông Zolotov tuyên bố.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine