1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố phá hủy 9 máy bay chiến đấu của Ukraine trong ngày

Minh Phương

(Dân trí) - Quân đội Nga tuyên bố đã phá hủy 9 máy bay chiến đấu của Không quân Ukraine trong vòng 24 giờ qua khi Moscow tăng cường nhắm vào các căn cứ sân bay đối phương.

Nga tuyên bố phá hủy 9 máy bay chiến đấu của Ukraine trong ngày - 1

Lính cứu hỏa dập đám cháy sau khi Nga tấn công vào khu vực Khmelnytskyi của Ukraine năm 2023 (Ảnh: Reuters).

"Tổng cộng 9 máy bay của Không quân Ukraine đã bị đánh trúng trong vòng 24 giờ qua. Cuộc tấn công tổng hợp bằng vũ khí chính xác của quân đội Nga nhằm vào một sân bay đối phương đã phá hủy 5 chiến đấu cơ Su-27 và làm hư hỏng 2 chiếc cùng loại. Trong khi đó, một chiếc MiG-29 và một chiếc Su-27 khác của Ukraine bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ", Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/7 cho hay.

Ngoài ra, quân đội Nga cũng tuyên bố bắn hạ 6 tên lửa hành trình Storm Shadow, một quả bom dẫn đường Hammer, một tên lửa HIMARS và 81 máy bay không người lái của Kiev trong vòng 24 giờ qua.

Nhà phân tích quân sự David Axe của tạp chí Forbes nhận định, đây là một trong những ngày thiệt hại nặng nề nhất của Không quân Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra từ tháng 2/2022.

Khoảnh khắc Nga dội hỏa lực xuống căn cứ, phá hủy 5 tiêm kích Ukraine

Nga đang tăng cường tập kích nhằm vào các căn cứ không quân của Ukraine trước khi Kiev kịp nhận bàn giao các máy bay chiến đấu F-16 từ phương Tây.

Reuters đưa tin, rạng sáng 2/7, Nga đã tấn công vào sân bay ở thành phố Starokostiantyniv, phía tây Ukraine. Thành phố này là nơi đặt một căn cứ không quân quan trọng của Ukraine và gần đây thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của Moscow.

Ukraine dự kiến nhận những máy bay F-16 đầu tiên trong tháng 7 này với hy vọng tăng cường năng lực phòng không, đối phó với hỏa lực mạnh của Nga, trong đó có bom lượn.

Đến nay, Ukraine vẫn giữ kín thông tin về những căn cứ có thể dùng để triển khai F-16, và cũng không loại trừ việc triển khai ở các quốc gia láng giềng.

Nga cảnh báo sẽ phá hủy các chiến đấu cơ F-16 mà phương Tây cung cấp cho Ukraine, thậm chí cả những chiếc F-16 đồn trú bên ngoài biên giới Ukraine nếu dùng để tấn công Nga.

Trong một diễn biến liên quan khác, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk hôm nay cho biết, quân đội nước này đã thực hiện một "cuộc tấn công phá hủy" nhằm vào một kho đạn của Nga ở bán đảo Crimea.

Ông Oleshchuk không nêu rõ địa điểm chính xác nhưng đã đăng một đoạn video từ kênh Telegram địa phương được cho là ghi lại hình ảnh cuộc tấn công vào Balaklava, gần Sevastopol.

Nga chưa bình luận về thông tin này.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ 3, hai bên đều phải  chịu tổn thất lớn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 30/6 nói rằng, tổn thất nhân sự của Ukraine hiện chỉ bằng 1/6 của Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, trước đó, tỷ lệ này là 1/4.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga đã mất hơn 540.000 binh sĩ (bao gồm cả quân nhân thiệt mạng và bị thương) kể từ đầu xung đột.

Ông Zelensky cho rằng, cuộc chiến hiện nay phụ thuộc rất lớn vào công nghệ, bên nào có công nghệ tiên tiến hơn sẽ giành chiến thắng.

Nói về việc làm thế nào Kiev có thể chiếm ưu thế trên chiến trường dù có số lượng nhân lực và vũ khí ít hơn, ông Zelensky cho biết, phương Tây đã hỗ trợ nhằm bít mọi lỗ hổng mà Nga có thể tận dụng để tiếp cận nguồn linh kiện cho ngành công nghiệp quân sự. Ngoài ra, Ukraine cũng đang đẩy mạnh sản xuất tên lửa, máy bay không người lái nội địa.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine