1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp cam kết cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Pháp sẽ cung cấp máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Ukraine và hỗ trợ huấn luyện cho phi công của nước này.

Pháp cam kết cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine - 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phu nhân ngày 6/6 (Ảnh: AFP).

"Ngày mai chúng tôi sẽ khởi động mối quan hệ hợp tác mới và thông báo việc chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 do tập đoàn Dassault của Pháp sản xuất cho Ukraine và đào tạo phi công Ukraine tại Pháp", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu với truyền thông ngày 6/6.

Tuy nhiên, ông không nêu rõ liệu Paris sẽ cung cấp cho Kiev bao nhiêu chiếc Mirage 2000.

Theo bảng xếp hạng của Lực lượng Không quân Thế giới của Flight International, Pháp có khoảng 26 máy bay Mirage 2000-5 và 65 máy bay Mirage 2000-D cũ đang hoạt động.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tháng 1, chỉ huy Không quân Ukraine cho biết những máy bay Mirage 2000 gần sánh ngang F-16 của Mỹ, nhưng được coi là cơ động hơn, do đó có thể giúp tăng cường năng lực tác chiến của phi đội Ukraine.

Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đều cam kết cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16. Ukraine có thể tiếp nhận những máy bay F-16 đầu tiên trong tháng này.

Pháp cho phép Ukraine tập kích vào Nga

Trong bài phát biểu hôm qua, ông Macron cũng khẳng định, Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Pháp viện trợ để thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

Ông nói, Pháp không cho phép Ukraine dùng vũ khí nhắm vào "dân thường hoặc các cơ sở khác nhau ở Nga" nhưng có thể cho phép tấn công các mục tiêu mà Nga dùng để tập kích Ukraine. 

Ông nhắc lại tuyên bố tuần trước rằng Ukraine có thể dùng tên lửa Pháp để tấn công tầm xa vào đất Nga. Ông Macron cho biết, ông không lo ngại nguy cơ xung đột leo thang.

"Chúng tôi đứng về phía người Ukraine. Ukraine được phép tấn công các mục tiêu mà từ đó Nga đã được phóng tên lửa", ông cho hay. Ông nhấn mạnh, giới hạn tấn công  "phụ thuộc vào hành động của Nga".

Khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, ông Macron thể hiện là lãnh đạo có tiếng nói thận trọng, luôn cảnh báo các thành viên NATO về nguy cơ leo thang căng thẳng nếu gửi vũ khí hạng nặng tới Ukraine. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, lập trường của ông có sự thay đổi rõ rệt.

Hồi tháng 2, ông tuyên bố, phương Tây không loại trừ kịch bản đưa quân đến Ukraine. Ông cho biết, Pháp có thể triển khai lực lượng quân sự Pháp đến Ukraine nếu Nga phá vỡ phòng tuyến của Ukraine và Kiev đề nghị sự hỗ trợ của Paris.

Ông cho hay, Pháp dự kiến cử các huấn luyện viên quân sự đến Ukraine để hỗ trợ huấn luyện và trang bị vũ khí, đạn dược cho khoảng 4.500 quân nhân Ukraine.

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky tuần trước cho biết các huấn luyện viên quân sự Pháp sẽ sớm triển khai đến Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine ngay sau đó rút lại những tuyên bố này. Mặc dù vậy, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal nói rằng vấn đề cử huấn luyện viên quân sự đến Ukraine "không phải là điều cấm kỵ".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 4/6 cảnh báo, bất kỳ huấn luyện viên nước ngoài nào tham gia huấn luyện binh sĩ Ukraine đều sẽ là "mục tiêu hợp pháp" để Nga tập kích.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nhấn mạnh: "Dù họ được gọi là gì, là thành viên của lực lượng vũ trang Pháp hay lính đánh thuê, họ đều là mục tiêu hợp pháp đối với quân đội chúng tôi".

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine