1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố bắn rơi Su-25, hạ hơn 200 binh sĩ Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi máy bay chiến đấu Su-25 và phá hủy hàng loạt vũ khí của Ukraine.

Nga tuyên bố bắn rơi Su-25, hạ hơn 200 binh sĩ Ukraine - 1

Lực lượng thân Nga ở thành phố Mariupol, Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Các hệ thống phòng không gần khu định cư Kiselevka ở vùng Nokilaev đã bắn hạ một máy bay Su-25 của không quân Ukraine. Ngoài ra, 18 rocket HIMARS đã bị phá hủy", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo hôm nay 15/10.

Ông Konashenkov cũng cho biết, lực lượng không quân Nga đã tấn công vào cứ điểm triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine ở Zaporozhye, loại bỏ hơn 160 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến đấu.

"Sau cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao của lực lượng không quân Nga vào cứ điểm triển khai tạm thời của tiểu đoàn thứ hai thuộc lữ đoàn cơ giới số 65 của lực lượng vũ trang Ukraine gần thành phố Zaporozhye, hơn 160 quân nhân Ukraine đóng quân trong 3 doanh trại đã thiệt mạng", ông Konashenkov nói.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, trong những lần trinh sát không thành công theo hướng Krasnolymansk, lực lượng vũ trang Ukraine đã bị đẩy lùi về vị trí ban đầu, mất tới 60 binh sĩ và 2 xe chiến đấu bộ binh.

"Theo hướng Krasnolimansk, lực lượng vũ trang Ukraine đã nỗ lực trinh sát ở các khu định cư Sergeevka và Makeevka thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Novosadovoye và Torskoye thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Sau các cuộc giao tranh, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị đẩy lùi trở lại vị trí ban đầu", ông Konashenkov nói thêm.

Ông Konashenkov hôm nay cũng xác nhận các cuộc tấn công của lực lượng tác chiến-chiến thuật và không quân, tên lửa và pháo binh Nga đã đánh trúng 4 sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine, 53 đơn vị pháo binh ở các vị trí khai hỏa, cùng các binh sĩ và thiết bị quân sự ở 142 quận.

Đồng thời, lực lượng quân sự Nga đã loại bỏ 50 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến đấu và phá hủy một kho đạn tại Kharkov. Ông Konashenkov nhấn mạnh, lực lượng vũ trang Ukraine trong 24 giờ qua đã không thực hiện các cuộc tấn công theo hướng Kupyansk như họ đã làm một ngày trước đó.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga hôm 14/10 xác nhận, lực lượng vũ trang nước này đã tiêu diệt 322 máy bay chiến đấu, 161 trực thăng, 2.226 máy bay không người lái, 380 hệ thống tên lửa đất đối không, 5.753 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 869 hệ thống rocket phóng loạt, 3.473 pháo dã chiến và súng cối cùng 6.560 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt hồi cuối tháng 2.

Tổng thống Vladimir Putin hôm 10/10 xác nhận Nga đã tấn công quy mô lớn vào các hạ tầng thiết yếu của Ukraine như cơ sở năng lượng, trạm điện, trung tâm chỉ huy quân sự, hạ tầng viễn thông ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, đợt tập kích vào hàng loạt thành phố Ukraine được thực hiện bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao. Cơ quan này khẳng định, cuộc tập kích đánh trúng tất cả mục tiêu đề ra.

Ông Putin ngày 14/10 tuyên bố hiện tại Nga không cần thực hiện các cuộc tập kích diện rộng vào Ukraine vì Moscow đang có những kế hoạch khác. Chủ nhân Điện Kremlin cũng khẳng định Nga không muốn hủy diệt Ukraine.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine