1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc Ukraine phóng tên lửa vào trạm điện

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga cáo buộc Ukraine tấn công trạm điện, gây ra vụ cháy lớn tại thành phố Belgorod gần biên giới chung giữa hai nước.

Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov cáo buộc quân đội Ukraine phóng tên lửa tấn công một trạm biến áp điện ở thành phố này vào tối 14/10.

Các bức ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những đám lửa lớn bốc lên xung quanh trạm biến áp và khói đen dày đặc.

Ukraine bị cáo buộc phóng tên lửa vào trạm điện Nga

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đạn pháo rơi trúng trạm biến áp, gây ra vụ nổ lớn, mặc dù mức độ thiệt hại vẫn chưa rõ ràng.

Theo thống đốc Belgorod, trạm điện này có công suất 110 kW, đồng thời cho biết đám cháy đã được dập tắt kịp thời.

Ông Gladkov cho biết mạng lưới điện dự kiến sẽ được khôi phục trong khoảng 4 giờ. Ông nói thêm rằng, các hệ thống cấp nước cho địa phương không bị ảnh hưởng vì sử dụng nguồn dự phòng.

Trạm điện Nga bốc cháy sau trận pháo kích

Cùng ngày, người dân tại ít nhất một trong số các quận của thành phố Belgorod đã báo cáo về một vụ mất điện. Người dân địa phương cho biết họ nghe thấy những tiếng nổ lớn.

Nếu thông tin trên được xác nhận, đây sẽ là đòn tấn công đầu tiên của lực lượng vũ trang Ukraine vào một cơ sở năng lượng ở một thành phố lớn của Nga kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra.

Thống đốc Gladkov hôm 13/10 xác nhận một kho đạn ở một ngôi làng của Belgorod bị quân đội Ukraine pháo kích và phát nổ. Trước đó, giới chức địa phương cũng cáo buộc Ukraine đứng sau vụ pháo kích khiến một chung cư ở thành phố Belgorod hư hại.

Belgorod cách biên giới Ukraine chỉ khoảng 15km và cách thủ đô Moscow của Nga khoảng 650km về phía nam. Khu vực này nhiều lần xảy ra các vụ nổ được cho là do các cuộc pháo kích hoặc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Tuy nhiên Kiev đều lên tiếng bác bỏ.

Xung đột Nga - Ukraine sắp bước sang tháng thứ 9 song chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đầu tuần này, Nga tiến hành đợt tập kích lớn chưa từng có nhằm vào hạ tầng thiết yếu như trạm điện, nhà máy điện ở hàng loạt thành phố của Ukraine. Một quan chức Nga nói rằng, chỉ có 3 khu vực ở Ukraine không bị ảnh hưởng trong đợt tấn công.

Nga cáo buộc Ukraine phóng tên lửa vào trạm điện  - 1

Vị trí thành phố Belgorod của Nga ở gần biên giới với Ukraine (Ảnh: BBC).

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko cho biết, đợt tập kích tên lửa hôm 11/10 là "lần đầu tiên từ khi chiến sự bắt đầu", Nga "nhắm mục tiêu quyết liệt" vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Đây có thể là sự thay đổi về chiến thuật của Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Ông Halushchenko nhận định, một trong những lý do khiến Nga tấn công hạ tầng năng lượng của Ukraine là vì nước này xuất khẩu điện sang châu Âu, "giúp các nước châu Âu tiết kiệm chi phí mua khí đốt và than của Nga".

Moscow được cho là đã thay đổi chiến thuật, dựa vào thế áp đảo về hỏa lực để tấn công, phá hủy những hạ tầng trọng yếu khiến Ukraine khó xoay xở vào mùa đông. Ngoài ra, chiến thuật này có thể buộc Ukraine phải chia bớt lực lượng ở chiến tuyến để bảo vệ hậu phương, khiến tốc độ phản công chậm lại.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine