1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố bắn rơi Su-24, tấn công 200 mục tiêu quân sự Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng máy bay chiến đấu, tên lửa và pháo binh nước này đã tấn công hơn 220 mục tiêu quân sự của Ukraine trong một ngày.

Nga tuyên bố bắn rơi Su-24, tấn công 200 mục tiêu quân sự Ukraine - 1

Lực lượng thân Nga ở Donetsk, miền Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Trong 24 giờ qua, máy bay lục quân và tác chiến-chiến thuật, tên lửa và pháo binh (Nga) đã đánh trúng 2 sở chỉ huy, 63 đơn vị pháo binh tại các vị trí khai hỏa, binh lính và thiết bị quân sự ở 156 khu vực", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Igor Konashenkov cho biết hôm 14/10.

Theo ông Konashenkov, các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy 6 kho chứa đạn, tên lửa và pháo của Ukraine gần các khu định cư Kupyansk ở tỉnh Kharkov, Krasnoye, Novosyolovka Pervaya ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Gulyaipole ở tỉnh Zaporozhye, Kalinovka và Novoaleksandrovka ở Nikolayev.

Ông Konashenkov cũng cho biết, máy bay chiến đấu của lực lượng không quân Nga đã bắn hạ một máy bay ném bom Su-24 của không quân Ukraine ở Nikolayev. Ngoài ra, các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác của Nga đã san phẳng một kho vũ khí của quân đội Ukraine ở Brody thuộc vùng Lvov. Đây cũng là kho lưu trữ vũ khí, đạn dược và khí tài quân sự do phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 15 máy bay không người lái và phá hủy 14 rocket HIMARS và Olkha trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

"Nga đã bắn hạ 14 rocket của hệ thống rocket phóng loạt HIMARS và Olkha tại các khu vực định cư Tomarino, Otradokamenka, Novaya Kakhovka, Verovka và Vesyoloye ở Kherson", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cung cấp thêm thông tin.

Theo người phát ngôn, tổng cộng lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt 322 máy bay chiến đấu, 161 trực thăng, 2.226 máy bay không người lái, 380 hệ thống tên lửa đất đối không, 5.753 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 869 hệ thống rocket phóng loạt, 3.473 pháo dã chiến và súng cối cùng 6.560 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt hồi cuối tháng 2.

Tổng thống Vladimir Putin hôm 10/10 xác nhận Nga đã tấn công quy mô lớn vào các hạ tầng thiết yếu của Ukraine như cơ sở năng lượng, trạm điện, trung tâm chỉ huy quân sự, hạ tầng viễn thông ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, đợt tập kích vào hàng loạt thành phố Ukraine được thực hiện bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao. Cơ quan này khẳng định, cuộc tập kích đánh trúng tất cả mục tiêu đề ra.

Một ngày sau đó, Nga tiếp tục tập kích vào các mục tiêu hạ tầng trọng yếu trên khắp Ukraine. Đây có thể coi là cuộc tấn công lớn nhất của Nga kể từ đầu chiến dịch quân sự. Theo giới chức trách Ukraine, hơn 30% cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bị hư hại. Kiev cho rằng, chiến thuật tập kích mới của Nga nhằm gây thiệt hại nhiều nhất có thể cho Ukraine, khiến mùa đông lạnh giá sẽ càng trở nên thách thức hơn với Ukraine.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 14/10 tuyên bố hiện giờ Nga không cần thực hiện các cuộc tập kích diện rộng vào Ukraine vì Moscow đang có những kế hoạch khác. Chủ nhân Điện Kremlin cũng khẳng định Nga không muốn hủy diệt Ukraine.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine