Nga tung 4 mũi xung kích, dồn dập giành thêm 700km² lãnh thổ Ukraine
(Dân trí) - Diện tích lãnh thổ Ukraine mà Nga kiểm soát thêm trong tháng qua tăng gấp rưỡi tháng trước, cho thấy thách thức lớn của Kiev trong cuộc chiến tiêu hao.

Hình ảnh mà Nga mô tả là binh sĩ nước này vẫy cờ ở pháo đài Chasov Yar, Donetsk (Ảnh: Quân đội Nga).
Nga đã đẩy nhanh các bước tiến dọc theo chiến tuyến ở Ukraine trong tháng thứ 4 liên tiếp, theo phân tích mới nhất.
Trong vòng một tháng qua, lực lượng Nga đã kiểm soát được 712km² lãnh thổ, so với chỉ 78km² mà Kiev giành lại, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington, Mỹ.
Moscow đã giành được 505km² trong tháng trước, 378km² trong tháng 4 và 238km² trong tháng 3.
Trong những ngày gần đây, Nga tuyên bố đã giành được thị trấn Chasov Yar, thuộc vùng Donetsk phía đông Ukraine. Kiev sau đó phủ nhận tuyên bố này.
Lực lượng Nga đã tạo ra ít nhất 4 mũi tấn công đang mở rộng ở vùng Donetsk khi họ tìm cách bao vây trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk và các thị trấn đồn trú như Kostiantynivka.
Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Mỹ đang gây áp lực lên Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến, cảnh báo Moscow với các biện pháp trừng phạt và thuế quan đối với xuất khẩu năng lượng.
Dù tình hình ngày càng nguy hiểm đối với Ukraine, chiến tuyến chưa có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, theo Michael Kofman, chuyên gia tại Viện Carnegie của Mỹ, nhận định.
Lực lượng Nga đã tận dụng được những cải thiện trong việc triển khai UAV, làm suy yếu lợi thế của Ukraine.
Điện Kremlin cũng đã tăng cường tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào các mục tiêu Ukraine lên mức cao nhất kể từ khi chiến sự bắt đầu.
Trong tháng 7, Nga đã phóng 6.297 UAV tầm xa vào Ukraine, tăng gần 16% so với tháng trước và là tháng thứ 3 liên tiếp gia tăng, theo phân tích của hãng tin Pháp AFP.
Quân đội Nga cũng đã phóng 198 tên lửa vào Ukraine trong tháng này, nhiều hơn bất kỳ tháng nào trong năm nay ngoại trừ tháng 6, theo dữ liệu từ không quân Ukraine.
Diễn biến trên chiến trường cho thấy thách thức lớn mà Ukraine đang đối mặt, dù nhận được sự hỗ trợ của phương Tây. Nga vẫn là cường quốc quân sự hàng đầu, với tiềm lực sản xuất áp đảo và quân số đông hơn. Đây là những yếu tố dẫn tới sự bất lợi của Ukraine sau hơn 3 năm chiến sự tiêu hao.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo áp thuế thương mại 100% đối với Nga, và áp mức thuế tương tự đối với các quốc gia mua nhiên liệu hóa thạch từ Moscow nếu hòa bình không được lập lại ở Ukraine.
Thượng nghị sĩ Jim Risch, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nói rằng Mỹ đang chuẩn bị một gói trừng phạt “gây sốc” đối với xuất khẩu của Nga.
Tuy nhiên, Nga dường như vẫn kiên quyết thực hiện các mục tiêu mà họ đã đề ra và chưa có dấu hiệu lung lay trước áp lực của Mỹ. Giới chức Nga nói rằng họ đã quen với lệnh cấm vận khi hiện là quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới, với khoảng 30.000 lệnh.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố lực lượng của ông đang tiến quân trên toàn tuyến mặt trận. Ông cũng sẵn sàng tổ chức thêm các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng khẳng định ông sẵn sàng gặp Tổng thống Putin để đối thoại trực tiếp.