1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Nga có thể mở rộng kiểm soát lãnh thổ tại Đông Ukraine trong 50 ngày tới

Dung Nguyễn

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra thời hạn 50 ngày yêu cầu Nga chấm dứt chiến sự tại Ukraine, nhưng các chuyên gia cảnh báo Moscow có thể tranh thủ để tăng tốc tấn công.

Nga có thể mở rộng kiểm soát lãnh thổ tại Đông Ukraine trong 50 ngày tới - 1

Binh sĩ Nga tại chiến trường Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Tổng thống Trump cảnh báo, nếu Nga không chấm dứt chiến sự ở Ukraine trong vòng 50 ngày, Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, khoảng thời gian này có thể trở thành cơ hội để Nga đẩy mạnh các đợt tấn công mùa hè hiện đang diễn ra tại miền Đông Ukraine.

Dù khó có khả năng chiếm được hai trung tâm hậu cần chiến lược là Pokrovsk và Kostiantynivka ở tỉnh Donetsk, quân đội Nga vẫn có thể áp sát và tìm cách bao vây các khu vực này trong vài tháng tới, theo đánh giá của các chuyên gia quân sự Ukraine và phương Tây.

Ông Ruslan Gorbenko, nghị sĩ Ukraine thường xuyên thị sát tiền tuyến, nhận định rằng nếu không có thay đổi chiến thuật lớn, Nga có thể chiếm thêm khoảng 10 ngôi làng và 700km2 lãnh thổ, thậm chí mở rộng chiến sự sang vùng Dnipropetrovsk.

Dữ liệu từ nhóm phân tích Black Bird của Phần Lan cho thấy Nga đã chiếm khoảng 400-500km2 mỗi tháng kể từ khi bắt đầu chiến dịch mùa hè, tương đương diện tích thành phố New Orleans của Mỹ. Tuy nhiên, việc Nga tấn công dàn trải trên toàn mặt trận khiến tốc độ tiến quân bị chậm lại, và khả năng đột phá phụ thuộc vào việc phát hiện điểm yếu trong phòng tuyến của Ukraine.

Nếu chuyển sang tập trung quân tại một hướng, Nga có thể chiếm được các thành phố đang bị tranh chấp như Chasiv Yar hoặc Toretsk, hoặc cô lập Kostiantynivka.

Về chiến thuật, quân Nga đang sử dụng nhiều nhóm tấn công quy mô nhỏ, di chuyển bằng xe máy và được hỗ trợ bởi hàng loạt máy bay không người lái (UAV) FPV và bom lượn. Những nhóm lính này tiến lên dần dần, từng nhóm một, với tỷ lệ thương vong cao.

Nga cũng đang gia tăng sử dụng UAV cảm tử Shahed ngay tại tiền tuyến thay vì chỉ ở hậu phương. Các UAV này nhắm vào cả binh sĩ lẫn tuyến tiếp tế của Ukraine, theo dữ liệu từ dự án DeepState Map.

Tuy nhiên, khả năng Nga duy trì đà tiến công vẫn bị giới hạn do thiếu vũ khí hạng nặng và chất lượng binh lực suy giảm, theo chuyên gia John Hardie từ Washington.

Yếu tố then chốt giúp Ukraine cầm cự trước áp lực từ Nga, theo các chuyên gia, nằm ở khả năng bố trí lực lượng dự bị và viện trợ quân sự từ phương Tây, dù từ phía Mỹ sự hỗ trợ này vẫn còn là ẩn số.