1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga tìm ra cách mới để ngăn UAV Ukraine tấn công "chí mạng" xe tăng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trong thời gian qua, Nga liên tục nghiên cứu và thử nghiệm các biện pháp nhằm giảm hiệu quả của UAV Ukraine khi tấn công các xe tăng của Moscow.

Nga tìm ra cách mới để ngăn UAV Ukraine tấn công chí mạng xe tăng - 1

Xe tăng Nga được trang bị lớp thảm cao su (Ảnh: TVZvezda).

Kênh TVZvezda của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một lô xe tăng T-90 mới được vận chuyển bằng tàu hỏa từ Uralvagonzavod, nhà sản xuất xe tăng chính của Nga. Điểm đặc biệt trên lô xe tăng này là chúng được trang bị thảm cao su gia cố che khoảng hở giữa tháp pháo và thân xe tăng cũng như trên các cửa gió động cơ phía sau.

Đây là những điểm yếu "chí mạng" của xe tăng Nga mà UAV Ukraine thường nhằm mục tiêu tấn công vì những khu vực này ít được bảo vệ và dễ bị phá hủy nhất.

Trong hơn một thế kỷ, xe tăng đã thống trị chiến trường nhưng cuộc chiến Nga - Ukraine đã chứng kiến màn thể hiện ấn tượng của máy bay không người lái (UAV). Cả 2 bên đã mất hàng loạt xe tăng, thiết giáp hạng nặng vì UAV đối phương.

Điều này khiến các chỉ huy quân sự Nga và Ukraine phải tìm kiếm các biện pháp đối phó với mối đe dọa từ máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (UAV FPV).

Những cải tiến công nghệ nhằm bảo vệ xe tăng và các loại xe bọc thép khác đã được áp dụng nhưng vẫn chưa hiệu quả hoàn toàn. Một số giải pháp thậm chí tạo ra thêm vấn đề và lỗ hổng hơn mà đối thủ có thể khai thác được.

Ví dụ, Nga ban đầu họ sử dụng lồng để bảo vệ tháp pháo xe tăng nơi giáp mỏng nhất, rồi tiến đến mở rộng và kéo dài những chiếc lồng này để che phủ và bao quanh toàn bộ xe tăng.

Các lồng bảo vệ có thể đã làm giảm tác động ban đầu của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhưng phải trả giá bằng việc kíp lái bị hạn chế khả năng quan sát và sử dụng vũ khí chính.

Bước tiếp theo Nga thực hiện chính là thay hệ thống lồng bằng các hộp kim loại chắc chắn, trông giống như một chiếc "mai rùa". Dù có khả năng bảo vệ xe tăng, nhưng thiết kế cồng kềnh có nhược điểm là giảm đi đáng kể tính cơ động của chiếc xe.

Nga cũng trang bị thêm cho xe tăng các thiết bị tác chiến điện tử (EW) và hệ thống bảo vệ như Volnorez (Breakwater) và Arena-M. Các hệ thống này có khả năng gây nhiễu hoặc bắn rơi UAV đối phương, mang lại sự bảo vệ cho xe tăng.

Nhược điểm của các hệ thống này là giá thành đắt và nguy cơ hỏng hóc khi tác chiến có thể gây ra rủi ro với xe tăng. Ngoài ra, Ukraine cũng nâng cao năng lực chiến đấu của UAV với các công nghệ trí tuệ nhân tạo để đối phó với các biện pháp EW.

Tấm thảm cao su được trang bị trên xe tăng Nga dường như là một biện pháp tiết kiệm chi phí, dễ lắp đặt và khả thi. Tuy nhiên, hiện chưa rõ hiệu quả thực tế của phương pháp này đến đâu.

Mặt khác, với sự bùng nổ của công nghệ hiện tại, chiến sự Nga - Ukraine như trò "mèo vờn chuột", khi một bên đưa ra vũ khí mới, bên còn lại sẽ tìm cách khắc chế. Công nghệ thay đổi liên tục và rất khó để một loại vũ khí có thể giúp một đội quân chiếm ưu thế tuyệt đối trên chiến trường. 

Theo Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine