1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga tìm cách giải mã kế hoạch phản công của Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine được cho là sẽ phản công ở các mặt trận khác nhau nhằm tìm cách xoay chuyển cục diện chiến sự.

Nga tìm cách giải mã kế hoạch phản công của Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine gần mặt trận Bakhmut ở miền Đông hôm 24/3 (Ảnh: Getty).

"Tôi nghĩ, nếu họ tìm cách phản công, họ sẽ nhắm đến một số khu vực", Denis Pushilin, người đứng đầu chính quyền ly khai Donetsk thân Nga ở miền Đông Ukraine, ngày 30/3 nhận định.

Quan chức này cho biết, ông chắc chắn mặt trận phía nam sẽ là trọng tâm trong chiến dịch phản công của Ukraine. "Chiến tuyến Zhaporizhia chắc chắn là một trong các mục tiêu", ông Pushilin nói. Trong khi đó, ông cho rằng, tấn công vào Berdiansk và Melitopol là phương án đơn giản hơn với Ukraine.

Newsweek dẫn nhận định của các chuyên gia chỉ ra, Kiev có một số phương án phản công. Ở miền Nam, nếu Ukraine đẩy lùi được lực lượng Nga khỏi Zaporizhia, tiến công về thành phố Melitopol, họ có thể cô lập Crimea. Trong khi đó, một cuộc tấn công vào khu vực Lugansk ở vùng đông bắc thưa thớt dân cư và tương đối bằng phẳng có thể thuận lợi cho các đơn vị cơ giới, nhưng có thể khiến quân đội Ukraine ở đó dễ bị tổn thương.

Với việc lực lượng của Nga ở Donetsk bị cho là đã suy yếu, các đơn vị tăng cường của Ukraine có khả năng chọc thủng phòng tuyến của Nga và giành lại lãnh thổ xung quanh thành phố Donetsk dù các công sự kiên cố của Moscow ở đây sẽ đặt ra thách thức nghiêm trọng cho Kiev.

Giới chức Ukraine gần đây phát đi tín hiệu rõ ràng rằng quân đội nước này sắp mở một cuộc phản công mới. Mục tiêu của Ukraine là giành lại toàn bộ lãnh thổ, khôi phục đường biên giới được công nhận năm 1991, trong đó bao gồm cả bán đảo Crimea.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Err.ee của Estonia mới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov xác nhận Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đang lên kế hoạch tiến hành cuộc phản công trên nhiều mặt trận.

"Kế hoạch là tiến hành phản công trên nhiều mặt trận. Điều đó sẽ phụ thuộc vào thời điểm thích hợp sắp tới và tùy thuộc vào quyết định của Bộ Tổng tham mưu. Ngoài ra, kế hoạch này cũng tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Mặt đất rất ẩm ướt vào mùa xuân. Chỉ các xe bánh xích mới có thể sử dụng ở địa hình này. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy chúng xuất hiện vào tháng 4 hoặc tháng 5", ông Reznikov nói.

Trước đó, Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Nga Wagner, cho biết Ukraine đã triển khai hơn 80.000 quân xung quanh Bakhmut, thành phố nhỏ ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Ông nói thêm rằng Ukraine đã nhận được một số lượng rất lớn các thiết bị khác nhau của NATO, trong đó có nhiều loại xe bọc thép, xe tăng Leopard và lực lượng dự bị sẵn sàng khoảng 200.000 người.

Theo Moscow, đây là dấu hiệu cho thấy Ukraine đã sẵn sàng chuyển sang phản công sau nhiều tháng phòng thủ.

Một số nhà phân tích cho rằng, Kiev có thể sử dụng chiến thuật nghi binh như ở đợt phản công hồi mùa hè năm ngoái để phân tán lực lượng của Nga.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine