1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga thử lửa robot sát thủ chiến trường đối phó xe tăng phương Tây

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga đưa robot chiến đấu Maker tới Donbass thực hiện hoạt động thử nghiệm với mục tiêu đối phó xe tăng phương Tây trong thời gian tới.

Newsweek đưa tin, cựu Phó thủ tướng Nga, lãnh đạo tổ chức cố vấn quân sự Tsar Wolves Dmitry Rogozin, thông báo nước này đang tiến hành các thử nghiệm liên quan tới thiết bị không người lái trên mặt đất được trang bị tên lửa chống tăng tại khu vực Donbass.

Một đoạn video được đăng tải cuối tuần trước cho thấy, robot Marker đang bắn ra tên lửa Kornet chuyên đối phó với các loại xe tăng.

Nga thử lửa robot sát thủ chiến trường đối phó xe tăng phương Tây (Video: Newsweek).

Trước đó, ông Rogozin tuyên bố mục tiêu của Marker tại chiến trường sẽ là phá hủy xe tăng Abrams và Leopard mà phương Tây chuyển cho Ukraine.

Ông Rogozin nói với RIA Novosti: "Ngay khi phương Tây giao xe tăng Abrams và Leopard cho quân đội Ukraine, Marker sẽ được lắp thiết bị giúp có thể tự động phát hiện và tấn công xe tăng Mỹ và Đức". Nga trước đây từng tuyên bố tên lửa chống tăng Kornet có thể tấn công xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Đức sản xuất.

Tuy nhiên, theo chuyên gia quân sự Samuel Bendett, bài thử nghiệm như đoạn video do ông Rogozin đăng tải dường như là chưa đủ để đảm bảo tính hiệu quả của robot này.

Ông nhận định: "Các cuộc thử nghiệm được tiến hành trên một bãi đất trống không có đống đổ nát, mương rãnh hay các tòa nhà. Mặc dù Ukraine có những không gian rộng mở như vậy, nhưng có khả năng là trong một cuộc tác chiến thực sự, Marker sẽ phải vượt qua một môi trường phức tạp hơn".

Ngoài ra, ông Bendett lưu ý rằng Marker cũng đang thử nghiệm bắn tên lửa chống tăng khi đứng yên. Ông cho biết nhiều khả năng, robot này sẽ phải vừa đi vừa bắn trong tình huống thực tế.

Nga thử lửa robot sát thủ chiến trường đối phó xe tăng phương Tây - 1

Robot Marker khai hỏa trong hoạt động huấn luyện trên thực địa Donbass (Ảnh chụp màn hình: Newsweek).

Cuối tuần trước, truyền thông nhà nước Nga cho hay, nước này sẽ bắt đầu đưa vào sản xuất hàng loạt robot Marker cho chiến trường Ukraine.

Robot Marker có thể tự chủ tác chiến để thực hiện các nhiệm vụ trên thực địa, cũng như có khả năng phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 15km. Marker cũng có thể xác định chính xác và khai hỏa vào mục tiêu đối thủ với dàn vũ khí mà robot này trang bị.

Oleg Martyanov, quan chức Quỹ nghiên cứu tiên tiến Nga, cho biết các nhà phát triển đã "dạy" Marker cách tập kích các mục tiêu nhanh hơn nhiều lần so với con người thực hiện.

Ria Novosti nhận định, Marker có kỹ năng di chuyển tự động tiên tiến nhất ở Nga với khả năng nhận dạng đối tượng dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Một trong những tính năng quan trọng của Marker là nó được dùng để thay thế các binh sĩ làm các nhiệm vụ nguy hiểm trên chiến trường, ví dụ như phá phòng tuyến, phục kích, đi vào khu vực đối phương kiểm soát. 

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine