1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga tập kích căn cứ quân sự, Ukraine mất cùng lúc 4 tiêm kích F-16?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tạp chí quân sự Military Watch dẫn nguồn tin nói rằng, Ukraine có thể đã mất 4 tiêm kích F-16 sau khi một căn cứ nước này bị Nga phóng tên lửa tấn công.

Nga tập kích căn cứ quân sự, Ukraine mất cùng lúc 4 tiêm kích F-16? - 1

Tiêm kích F-16 của Ukraine (Ảnh: Không quân Ukraine).

Ukraine được cho đã mất 4 tiêm kích F-16 sau một vụ tấn công của Nga nhằm vào căn cứ quân sự của Kiev, Military Watch dẫn một số nguồn tin từ châu Âu, cho biết.

Cả Nga và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin này. Nguồn tin không nêu rõ vụ tấn công xảy ra ở đâu và khi nào, chỉ nói rằng các tiêm kích Ukraine bị trúng hỏa lực khi đang đậu ở căn cứ.

Thông tin này được đưa ra sau khi truyền thông Nga nói rằng Moscow đã phóng các tên lửa siêu vượt âm Kinzhal vào một căn cứ không quân tại Strakonstantinov, miền Tây Ukraine. 

Kinzhal là tên lửa không đối đất tương đối hiếm và giá thành đắt, luôn được dành riêng để sử dụng chống lại các mục tiêu có giá trị cao, thường bao gồm cả thiết bị quân sự NATO viện trợ cho Ukraine.

Không giống như các máy bay chiến đấu có nguồn gốc từ Liên Xô của Ukraine, F-16 không thể triển khai được từ các sân bay tạm thời hoặc không đảm bảo đủ các điều kiện kỹ thuật chặt chẽ.

Điều này khiến cho số lượng căn cứ Ukraine đạt tiêu chuẩn cho F-16 đồn trú tương đối ít, khiến họ khó phân tán các tiêm kích ra nhiều khu vực khác nhau. Điều này có thể khiến cho F-16 và căn cứ có chứa các tiêm kích này dễ bị nhắm mục tiêu hơn.

Những chiếc F-16 đầu tiên được phương Tây chuyển giao cho Ukraine vào ngày 1/8. Tiêm kích đầu tiên thuộc loại này bị rơi vào hôm 26/8 khi Ukraine tuyên bố nó đang làm nhiệm vụ đánh chặn tên lửa Nga.

Ukraine đã nhận được những chiếc F-16 đầu tiên vào đầu tháng 8 sau một thời gian dài kêu gọi phương Tây viện trợ. Theo truyền thông phương Tây, các nước NATO được cho đã chuyển dưới 10 tiêm kích loại này cho Ukraine, trong khi các bên cam kết sẽ viện trợ cho Kiev ít nhất 79 chiếc từ các nước Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Bỉ. 

Hiện tại, do Kiev vẫn thiếu phi công để vận hành phi đội máy bay và mối đe dọa từ phòng không Nga vẫn lớn, vì vậy các chuyên gia dự đoán, trong giai đoạn đầu tiên, Ukraine sẽ chỉ dùng F-16 làm vai trò phòng thủ hơn là chủ động tấn công Nga.   

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi từng nói rằng ông không muốn những tiêm kích F-16 mới bay quá gần tiền tuyến, nơi chúng có thể bị đe dọa bởi các hệ thống đất đối không đáng gờm của Nga. Mặt khác, theo ông, F-16 có thể giúp tăng cường năng lực phòng không của Ukraine.

Tuy nhiên, F-16 vẫn đối mặt với mối đe dọa không nhỏ từ vũ khí tầm xa của Nga. Từ trước khi Ukraine tiếp nhận máy bay F-16, Nga đã tăng cường tấn công vào các căn cứ không quân của Ukraine nhằm gây trở ngại cho Kiev, cũng như phá hủy khí tài của đối thủ. Ukraine từng tính đến ý tưởng đồn trú một số máy bay F-16 tại căn cứ của các nước láng giềng NATO.

Sau đó, Moscow cảnh báo sẽ phá hủy các máy bay F-16 do phương Tây viện trợ cho Ukraine, kể cả khi chúng đồn trú ở lãnh thổ đồng minh của Ukraine.

Theo Military Watch
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine