1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tấn công trung tâm chỉ huy lữ đoàn, phá hủy loạt khí tài Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng vũ trang nước này đã tấn công trung tâm chỉ huy của 2 lữ đoàn Ukraine và phá hủy nhiều khí tài quân sự của đối phương.

Nga tấn công trung tâm chỉ huy lữ đoàn, phá hủy loạt khí tài Ukraine - 1

Hệ thống pháo của Nga khai hỏa (Ảnh: Defense Express).

Trong cuộc họp báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 16/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, cho biết lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các trung tâm chỉ huy của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 125 và 102 của Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) và tỉnh Zaporizhzhia.

"Các trung tâm chỉ huy của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 125 và 102 đã bị tấn công tại các khu định cư Yampolovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) và Zaliznichnoye ở tỉnh Zaporizhzhia", ông Konashenkov thông báo.

Ông Konashenkov cũng cho biết, các đơn vị tác chiến - chiến thuật, tên lửa và pháo binh của lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các vị trí khai hỏa, quân nhân và thiết bị của 92 đơn vị pháo binh thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở 127 khu vực.

Trong ngày 15/4, các lực lượng Nga tuyên bố đẩy lùi các cuộc tấn công của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Krasny Liman. Theo ông Konashenkov, trong các cuộc giao tranh tại đây, Ukraine đã mất "80 quân nhân, một phương tiện chiến đấu bọc thép, 2 phương tiện và một lựu pháo D-30".

Nga tấn công trung tâm chỉ huy lữ đoàn, phá hủy loạt khí tài Ukraine - 2

Bản đồ Ukraine (Ảnh: BBC).

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng vũ trang nước này đã phá hủy loạt khí tài quân sự của Ukraine, bao gồm các vũ khí hiện đại.

"Trong một ngày, các hệ thống phòng không đã đánh chặn 10 pháo phản lực phóng loạt HIMARS và Smerch, 3 tên lửa chống radar HARM. Ngoài ra, 4 máy bay không người lái của Ukraine cũng bị phá hủy", ông Konashenkov cho biết thêm.

Lực lượng Nga tuyên bố hạ hơn 45 quân nhân Ukraine, đồng thời phá hủy một trạm radar AN/TPQ-37 theo hướng Yuzhno-Donetsk và Zaporizhzhia.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, hệ thống tên lửa chống tăng Kornet đã bắn trúng một xe bọc thép YPR-765 của Ukraine do Hà Lan sản xuất bằng pháo tự động 25mm gần thành phố Ugledar. Ngoài ra, các lực lượng Nga đã ngăn chặn cuộc tấn công thăm dò của Ukraine.

"Theo hướng Zaporizhzhia, một kho vũ khí của đối phương đã bị hệ thống TOS-1 phá hủy gần khu định cư Maryinka", ông Konashenkov thông báo.

Ông Konashenkov cũng cho biết các hệ thống trinh sát pháo binh Penitsillin đã phát hiện các khẩu pháo Msta-B và D-30 của Ukraine gần các khu định cư Gulyaipole và Chervonaya Krinitsa. Các khẩu pháo này đã bị các hệ thống Gitasint và Msta phá hủy.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine mất 407 máy bay chiến đấu, 228 trực thăng, 3.760 máy bay không người lái, 415 hệ thống tên lửa phòng không, 8.689 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.086 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 4.600 pháo dã chiến và súng cối, 9.542 đơn vị xe quân sự đặc biệt kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm ngoái.

Serhiy Cherevatyi, người phát ngôn của lực lượng quân sự miền Đông Ukraine, xác nhận những trận chiến "khốc liệt chưa từng thấy trong những thập niên gần đây đang diễn ra ở trung tâm thành phố Bakhmut". Pháo đài Bakhmut ở miền Đông cũng là mặt trận khiến Nga và Ukraine tổn thất nặng nề sau nhiều tháng giao tranh.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine