Nga sẵn sàng để châu Âu tham gia đàm phán về Ukraine
(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow không phản đối châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán Mỹ - Nga nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, nhưng chính Brussels từ lâu từ chối đối thoại với Moscow.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).
Trả lời phỏng vấn truyền hình quốc gia ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc châu Âu tham gia đàm phán để giải quyết cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm ở Ukraine là điều hợp lý.
"Sự tham gia của họ vào quá trình đàm phán là cần thiết. Chúng ta chưa bao giờ bác bỏ điều đó, chúng tôi thường xuyên thảo luận với họ. Nhưng đôi khi lấy cớ muốn làm cho Nga thất bại trên chiến trường, họ lại từ chối liên lạc với chúng ta. Nếu họ muốn quay lại thì tốt thôi", chủ nhân Điện Kremlin nói.
Ông cũng cho rằng những phản ứng tiêu cực của châu Âu đối với các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ ở Riyadh, Ả rập Xê út là "cảm tính và thiếu logic".
"Tại sao? Bởi vì để giải quyết các câu hỏi phức tạp và khó khăn, trong đó có vấn đề Ukraine, Nga và Mỹ phải thực hiện bước đầu tiên. Bước đầu tiên nhằm nâng cao mức độ tin cậy giữa 2 nước. Đó là những gì chúng tôi đã làm ở Riyadh", Tổng thống Putin lập luận.
Ông lưu ý thêm: "Hai bên đã thảo luận về cuộc xung đột Ukraine nhưng không phải về bản chất. Chúng tôi chỉ đơn giản đồng ý rằng chúng tôi sẽ đạt được điều đó. Và ở đây chúng tôi không từ chối sự tham gia của các nước châu Âu".
Ông bác bỏ mọi quan điểm cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi chính sách của Washington đối với Ukraine, bao gồm cả những lời chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và dự đoán Ukraine có thể không lấy lại được toàn bộ lãnh thổ đã mất, đều dựa trên cảm tính.
Theo ông, cách tiếp cận của ông Trump với cuộc xung đột Ukraine là hợp lý và không bị ràng buộc bởi những lời hứa với Ukraine của các nhà lãnh đạo châu Âu.
"Ông ấy hành động một cách thẳng thắn, không có ràng buộc cụ thể nào. Ông ấy không chỉ nói những gì ông ấy nghĩ mà còn nói những gì ông ấy muốn. Đây là đặc quyền của người đứng đầu một trong những cường quốc", Tổng thống Putin bình luận.
Nga và Mỹ đã tổ chức vòng đàm phán đầu tiên về Ukraine vào tuần trước tại Ả rập Xê út. Ukraine và các đồng minh châu Âu của Kiev đều không được mời tham dự.
Một số quan chức cấp cao của Nga sau đó nói rằng không có chỗ cho châu Âu trong các cuộc đàm phán về Ukraine.
Phát biểu hôm 18/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko nhấn mạnh EU không thể tham gia đàm phán hòa bình Ukraine do chính vai trò của khối này trong việc làm leo thang xung đột. Ông cho rằng EU có thể góp phần chấm dứt chiến sự bằng cách ngừng hỗ trợ quân sự cho Kiev.
Trong cuộc phỏng vấn hôm qua, ông Putin cho biết ông chấp thuận đề xuất rằng Nga và Mỹ có thể thảo luận về việc cắt giảm tới 50% chi tiêu quân sự.
"Đối với tôi, ý tưởng này có vẻ hay. Mỹ cắt giảm 50%, chúng tôi cắt giảm 50%. Trung Quốc có thể tham gia cùng chúng tôi sau nếu muốn", ông nói.